Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh: TP.HCM tập trung ngoại giao kinh tế, thu hút ngoại lực

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh: TP.HCM tập trung ngoại giao kinh tế, thu hút ngoại lực

(PLO)- Năm 2024, Sở Ngoại vụ TP.HCM sẽ ưu tiên tập trung vào ngoại giao kinh tế để thu hút ngoại lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt là tận dụng các cơ chế từ Nghị quyết 98.

“Năm 2024, Sở Ngoại vụ TP.HCM sẽ tận dụng cơ chế của Nghị quyết 98/2023 để thu hút ngoại lực, kêu gọi các nhà đầu tư đến với TP.HCM, ưu tiên phát triển ngoại giao kinh tế, tập trung hoàn thành đề án Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM” - ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, chia sẻ về những mục tiêu của sở trong cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh: TP.HCM tập trung ngoại giao kinh tế, thu hút ngoại lực
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ (trái), Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh (giữa) tiếp các tổng lãnh sự, các cơ quan đại diện ở nước ngoài tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với lãnh sự đoàn các nước hồi tháng 1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Những dấu mốc quan trọng trong đối ngoại TP

. Phóng viên: Năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng khi TP.HCM thiết lập mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với 58 địa phương trên thế giới. Việc này có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, thưa ông?

+ Ông Trần Phước Anh: Việc thiết lập quan hệ kết nghĩa với các địa phương nước ngoài có ý nghĩa hết sức to lớn về nhiều mặt.

Trước hết là về mặt chính trị, việc này sẽ đưa quan hệ giữa TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung với bạn bè quốc tế ngày càng gần gũi, tăng mức độ tin cậy. Qua đó, tạo môi trường hòa bình, tin tưởng lẫn nhau để có thể thu hút được các nguồn lực phát triển.

Nguồn lực ở đây không chỉ về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, mối quan hệ đối tác với Chính phủ, chính quyền cấp địa phương mà còn là mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp của đất nước, địa phương đó.

Chẳng hạn, TP Leipzig (Đức) là một trong 58 địa phương có quan hệ kết nghĩa với TP.HCM. Leipzig thường xuyên có các đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp sang TP.HCM để trao đổi. Mối quan hệ giữa TP.HCM - TP Leipzig không chỉ dừng lại ở hợp tác giữa doanh nghiệp, dự án mà còn là những chương trình hợp tác giữa các bệnh viện, với các tổ chức, các trường, viện đào tạo...

TP Leipzig cũng có những khoản hỗ trợ trong một số lĩnh vực mà TP.HCM đang có nhu cầu. Những hợp tác như vậy đã đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Việc kết nghĩa với các địa phương nước ngoài còn giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai bên. Đồng thời, mang lại lợi ích về quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư… của TP.HCM đến với thế giới.

ky-ket-thoa-thuan-thanh-lap-c4ir-1-145-1975.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TP.HCM với WEF, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

. Một dấu ấn đáng chú ý trong công tác đối ngoại năm 2023 là thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM. Ông có thể chia sẻ thêm về việc này?

+ Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ngày 16-1-2024 tại Davos, Thụy Sĩ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký thoả thuận hợp tác với WEF về việc thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại TP.HCM.

Trước đó, TP.HCM cũng đã trao đổi, lên đề án và giao các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Hiện đề án này đang được gấp rút hoàn thành để trình lãnh đạo TP.HCM xem xét, thông qua.

TP.HCM đặt mục tiêu trong nửa đầu năm 2024 sẽ chính thức ra mắt Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ở một số nước, Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng được lập và đi vào hoạt động. Do đó, WEF sẵn sàng huy động các nguồn lực như nguồn vốn, kinh nghiệm, công nghệ trong mạng lưới hệ sinh thái của WEF hay góp ý về các chính sách... để hỗ trợ TP.HCM thực hiện các lĩnh vực mà TP ưu tiên.

giam-doc-so-ngoai-vu-tp-hcm-tran-phuoc-anh-tp-hcm-tap-trung-ngoai-giao-kinh-te-thu-hut-ngoai-luc-bi-thu-nguyen-van-nen.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp bà Stephanie D’Hose, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ, tháng 8-2023. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bốn trọng tâm trong đối ngoại năm 2024

. Năm 2024, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã có định hướng gì để phát huy các nguồn lực nhằm thực hiện tốt chủ đề năm là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 của Quốc hội”?

+ Năm 2024, lãnh đạo TP.HCM đã đưa ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức cụ thể cho các ban ngành, đơn vị để thực hiện chủ đề năm. Sở Ngoại vụ cũng đặt ra những trọng tâm, định hướng sẽ tập trung cho công tác đối ngoại.

Trong đó, chúng tôi ưu tiên tập trung vào ngoại giao kinh tế để thu hút ngoại lực cho phát triển kinh tế bền vững, xem người dân, doanh nghiệp vừa là trọng tâm vừa là động lực. Trên tinh thần đó, Sở Ngoại vụ đã đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy hoạt động đối ngoại về Đảng, chính quyền, nhân dân trên tất cả lĩnh vực để bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn đến một TP.HCM năng động, giàu tiềm năng.

Thứ hai, thúc đẩy triển khai các cam kết, dự án trọng tâm mà TP đã ký kết với nước ngoài, đặc biệt là Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ năm và Đối thoại hữu nghị lần thứ hai. Đồng thời, quan tâm đến các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Thứ ba, tận dụng tốt nhất các cơ chế sẵn có nhằm tăng cường gắn kết, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hợp tác; tổ chức định kỳ các buổi tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo TP với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài.

Cuối cùng, triển khai hiệu quả các hoạt động về ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa - du lịch của Việt Nam và TP.HCM đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó là xây dựng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác đối ngoại đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

TRAN-PHUOC-ANH.JPG
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Trần Phước Anh chụp hình lưu niệm cùng đại diện các địa phương nước bạn trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP.HCM năm 2022. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

. Sở Ngoại vụ sẽ làm gì để thu hút nguồn lực từ các cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98, thưa ông?

+ Nghị quyết 98 giúp TP.HCM có cơ chế, nguồn lực để thực hiện nhiều dự án lớn, trong đó Sở Ngoại vụ sẽ là “mặt tiền” để kết nối nguồn lực, nhà đầu tư chiến lược thực hiện những dự án đó.

Tôi cũng cho rằng công tác đối ngoại góp phần rất lớn trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, thông qua các chuyến công tác nước ngoài, Sở Ngoại vụ sẽ giới thiệu, đưa ra những cơ chế, chính sách để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào những lĩnh vực mà TP ưu tiên.

Như vào tháng 11-2022, nhóm công tác chung giữa TP.HCM với Ngân hàng Thế giới đã thực hiện xong giai đoạn 1, đưa ra 40 chương trình hoạt động, dự án sẽ triển khai ở TP.HCM trong 10-15 năm tới. Tuy nhiên, TP không có nguồn lực để thực hiện các dự án, chương trình hoạt động này.

Sau khi Nghị quyết 98 được thông qua, chúng tôi và Ngân hàng Thế giới đã thống nhất tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư tập trung vào lĩnh vực tăng trưởng xanh. Hội nghị này vừa được tổ chức hôm 24-1 với sự tham gia của các nhà đầu tư tiềm năng, các tổ chức quốc tế, đại diện các nước, các nhà đầu tư lớn... quan tâm đến cơ hội đầu tư vào TP.HCM, đặc biệt là trong lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh.

. Xin cảm ơn ông.

Đối ngoại là một trong 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2023

Trong năm 2023, lãnh đạo TP.HCM đã tổ chức đi 21 chuyến công tác ở nước ngoài, hơn 100 cuộc tiếp khách quốc tế, tổ chức ký kết với bảy địa phương nước ngoài.

TP.HCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập các tổ công tác như tổ công tác chung với Ngân hàng Thế giới, Mỹ và tới đây là Nhật Bản... Qua đó, tạo ra cơ chế mới, linh hoạt trong cách làm việc, giúp tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa các thủ tục, đưa các hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

Các hoạt động về ngoại giao văn hóa cũng thể hiện được sự năng động, sáng tạo của TP trong việc quảng bá hình ảnh TP.HCM thân thiện, hiếu khách, đầy bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, TP.HCM cũng ban hành chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của chiến lược này là nhằm xác định quan điểm xem đối ngoại là một trong những trụ cột phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, đẩy mạnh tăng cường hợp tác cấp địa phương trên cả bình diện song phương và đa phương.

******

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM:

Sở Ngoại vụ là cầu nối giữa Việt Nam với các quốc gia

TP.HCM là một TP rất năng động trong mọi lĩnh vực và mang tính quốc tế cao. Việc TP đón hàng loạt đoàn đại biểu nước ngoài cho thấy sức hấp dẫn của TP trong mắt các đối tác quốc tế. Để làm được điều đó, một phần là nhờ vào Sở Ngoại vụ TP.HCM.

EMMANUELLE PAVILLON-GROSSER-tong-lanh-su-phap

Tôi đánh giá Sở Ngoại vụ TP.HCM đã rất nhạy bén và là cầu nối của các cơ quan hành chính Việt Nam với các cơ quan đại diện nước ngoài. Đây cũng là đầu mối liên hệ quan trọng của Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, giúp chúng tôi tìm được những địa chỉ, thông tin liên hệ cần thiết.

Chúng tôi mong Sở Ngoại vụ TP tiếp tục hỗ trợ tốt hơn nữa công dân Pháp tại TP.HCM khi gặp khó khăn; chúng tôi cũng mong muốn được hợp tác và đối thoại thường xuyên với chính quyền TP. Với các sự kiện quốc tế được tổ chức tại TP, đề nghị Sở Ngoại vụ có thông báo sớm để chúng tôi lên kế hoạch tham dự.

Để phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước khác, trong đó có Pháp thì việc phổ biến thông tin về các vấn đề thị thực và điều kiện lưu trú cho những người muốn đến thăm Việt Nam chắc chắn sẽ rất hữu ích, tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế.

******

Ông NGUYỄN NGỌC LUẬN, kiều bào Úc, CEO Meet More Coffee:

Có chính sách căn cơ để thu hút nguồn lực kiều bào

Bản thân tôi và kiều bào khác đều hướng về quê hương, mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc phát triển kinh tế TP.HCM và đất nước, tuy nhiên các chính sách thu hút nguồn lực kiều bào, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư về TP chưa được rõ nét. Đặc biệt là về cơ chế đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào TP.HCM.

nguyen-ngoc-luan-CEO Meet More Coffee.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Luận (giữa), kiều bào Úc, CEO Meet More Coffee. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tôi mong năm 2024, Sở Ngoại vụ TP.HCM cũng như các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu và có chính sách căn cơ, cụ thể hơn để thu hút nguồn lực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để kiều bào, doanh nghiệp nước ngoài hiểu về các cơ chế, chính sách TP đang có, cũng như có thêm những thông tin về các dự án TP.HCM muốn thu hút đầu tư theo cơ chế Nghị quyết 98.

Nghị quyết 98 ra đời đã tạo điều kiện cho kiều bào, doanh nghiệp nước ngoài có thêm nhiều cơ hội để đầu tư vào TP. Việc TP.HCM cần làm bây giờ là thực hiện tốt nghị quyết này hướng đến phát triển TP về mọi mặt, đặc biệt là mở cửa thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực.

ĐỨC HIỀN - BẢO PHƯƠNG

Đọc thêm