Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ có bộ máy chuyên trách Nghị quyết 98

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết sắp tới TP.HCM sẽ hình thành bộ máy chuyên trách, trong đó có một phó chủ tịch UBND TP phụ trách việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, UBND TP.HCM đã họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2024.

Nhà thầu không thể nói uỷ ban đi lo vật liệu

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận hai tháng đầu năm 2024, TP thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, nhanh chóng tập trung vào công việc, không còn “thủng thẳng” đầu năm nữa.

Theo ông Mãi, chi đầu tư công hai tháng đạt 2.700 tỉ đồng, vượt so với cùng kỳ là 60%, đóng góp vào tăng trưởng của TP.

TP cũng khởi sắc thị trường bất động sản, xuất khẩu một số ngành hàng, như ngành dệt may, ngành gỗ có đơn hàng đến tháng 6 và sau tháng 6. Số doanh nghiệp, người lao động tham gia trở lại vào thị trường cũng tích cực. “Không có tình trạng người lao động mất việc, chưa trở lại công việc sau Tết” – ông nói.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ có bộ máy chuyên trách Nghị quyết 98-chu-tich-phan-van-mai
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tuy vậy, ông cũng nhìn nhận giải ngân đầu tư công so với chỉ tiêu 12% trong quý I vẫn còn thấp. “Tháng 1 tập trung trả nợ nhiệm vụ giải ngân năm 2023, tháng 2 là tháng Tết, tháng 3 mới bắt đầu giải ngân năm 2024” – ông nói và đề nghị phải tập trung cao độ trong tháng 3 này.

Ông Mãi cho biết khối lượng công việc còn lại cần hoàn thành, tồn đọng còn nợ rất lớn. Do đó, các cơ quan phải thực hiện 50 nhiệm vụ còn lại của quý I, gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11…

"Phải tập trung cao, quyết liệt cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, trước hết là trong đầu tư công" - Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị và nhấn mạnh phải tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tồn đọng trong quý I để sáu tháng cuối năm có thể triển khai dự án.

“Phải kiên trì mục tiêu ít nhất quý I giải ngân 10%” – ông nói thêm.

Ông Phan Văn Mãi cũng nêu quan điểm về vấn đề vật liệu xây dựng trong đầu tư công. “Các nhà thầu đã ký hợp đồng với TP, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo vật liệu xây dựng, bây giờ nhà thầu không thể nói uỷ ban đi lo vật liệu. Trách nhiệm này trước hết thuộc về các nhà thầu” – ông nhấn mạnh.

“Các chủ đầu tư xem lại và xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, không nghiêm túc. Trong tháng 3 này, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư là các quận huyện phải chỉ ra được nhà thầu chây ì, yếu kém, không nghiêm túc và xử lý ngay. Nếu các đồng chí không xử lý thì ủy ban sẽ xử lý các đồng chí" - ông yêu cầu.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ có bộ máy chuyên trách Nghị quyết 98-chu-tich-phan-van-mai
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh trách nhiệm của nhà thầu là lo vật liệu xây dựng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Phan Văn Mãi kiên quyết yêu cầu đến 30-6 phải hoàn tất việc này. Chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát vướng mắc, báo cáo cấp uỷ để giải quyết.

Với chủ đầu tư các dự án đầu tư công, ông Mãi yêu cầu phải rà soát lại kế hoạch cho từng dự án, đảm bảo tiến độ đặt ra cho từng quý, để cả năm đạt từ 95% trở lên.

Đồng thời, siết kỷ cương đối với nhà thầu, với các đơn vị tư vấn, giám sát. Đối với các dự án đấu thầu mới, nhất là dự án trọng điểm, nhà thầu phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất, tiến hành 3 ca 4 kíp, tính toán đầy đủ chi phí vào hợp đồng…

Về đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, cần tiếp tục phát huy các tổ công tác, làm sao tháo gỡ thúc đẩy các dự án PPP từ Nghị quyết 98 trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá - thể thao, giao thông. Từ đó, nâng tổng đầu tư toàn xã hội trong thời gian sắp tới.

Sẽ có 1 phó chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách Nghị quyết 98

Về chuyển đổi số, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị nhanh chóng sử dụng bản đồ thể chế, đây là cơ sở để giám sát công việc, để Trung ương đánh giá, chấm điểm TP.

“Làm sao có công cụ theo dõi nhiệm vụ này được giao cho ai, làm tới đâu, máy nhắc chứ không phải người nhắc, sử dụng kết quả này đánh giá, thưởng phạt cán bộ cho đúng địa chỉ” – ông Mãi nói và đề nghị nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, vận dụng vào nền hành chính TP.

Về thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết sắp tới TP.HCM sẽ hình thành bộ máy chuyên trách. “Sẽ có một phó chủ tịch uỷ ban phụ trách việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 98, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cùng một số công việc khác” - ông Mãi nói và cho rằng có sự tập trung về bộ máy nhân sự cho Nghị quyết 98.

Đồng thời, phát huy cơ chế chuyên gia, thuê tư vấn, xây dựng trang web liên quan đến Nghị quyết 98 để theo dõi, tiến độ kết quả triển khai trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Dự báo kinh tế quý I-2024 đạt trên 5,5%

Tại phiên họp, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng nhìn nhận kinh tế TP.HCM có nhiều điểm sáng, điều này được thấy rất rõ sau Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ có bộ máy chuyên trách Nghị quyết 98-chu-tich-phan-van-mai
Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Hoàng dẫn chứng sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 4.3%, có xu hướng lấy lại đà tăng tốc.

Ông Hoàng nhìn nhận bất động sản tăng là dấu hiệu đáng mừng, thể hiện sự phục hồi, trong khi các tháng trước đạt âm; xuất nhập khẩu cũng có dấu hiệu tăng; giải ngân đầu tư công đạt gấp 4,4 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Cục trưởng Nguyễn Khắc Hoàng nhấn mạnh chưa thấy yếu tố bất lợi nào làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của quý I-2024. “Chúng ta sợ rơi vào bẫy kinh tế nhưng chúng tôi chưa thấy có bất lợi" - ông Hoàng nói.

Dù vậy, theo Cục trưởng Cục Thống kê, công nghiệp tăng chậm, hoạt động tín dụng đang thấp… cũng tác động đến kinh tế quý I, song dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tương đối chứ không thấp, phải đạt trên 5,5%.

Còn TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, nhìn nhận những điểm sáng mà tháng 2, tháng 3, quý I năm nay đạt được không chỉ phụ thuộc vào những việc vừa làm ở tháng 1, tháng 2 mà đến từ những nỗ lực của những tháng trước, thậm chí 2 năm trước.

Theo ông, những điểm sáng này đến từ những điểm mới về thể chế, đặc biệt từ cấp Trung ương. Trong đó, Luật Đất đai, Luật Nhà ở sửa đổi đã tạo tâm lý, niềm tin và kỳ vọng, góp phần giúp thị trường sáng lên.

Trong khi đó, TP.HCM đã chủ động, tích cực trong cả ba lĩnh vực là đầu tư công, tiêu dùng nội địa và xuất nhập khẩu…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm