Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: 'Vỗ tay nghe kêu to nhưng có người vỗ, người không'

(PLO)- Theo Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên, trong dàn hợp xướng, vỗ tay nghe kêu to nhưng có người vỗ, người không, do đó cần cố gắng để tất cả đều vỗ tay, tạo ra nhiều giá trị cho TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3-2024 của UBND TP.HCM.

Tại phiên họp, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ sự phấn khởi và bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi trong năm nay.

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận “bóng còn lăn thì chưa có thể nói được điều gì” và kết quả của hai tháng cũng không không thể nói được tất cả.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Vỗ tay nghe kêu to nhưng có người vỗ, người không'-bi-thu-nguyen-van-nen
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Vỗ tay nghe kêu to nhưng có người vỗ, người không

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, công tác triển khai nhiệm vụ của UBND TP.HCM năm nay diễn ra sớm, toàn diện, chặt chẽ, chu đáo hơn trong từng lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn ở từng cấp.

Công tác tham mưu, kế hoạch hành động cho trước mắt, trung hạn và dài hạn được làm tốt, đặc biệt là giải quyết được một số vấn đề tồn đọng của TP.

Ông nhìn nhận có những vụ việc tồn đọng phải xử lý về mặt kinh tế, hành chính và pháp luật nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cơ bản không để những tồn đọng lớn sang đến nhiệm kỳ sau.

Theo ông, TP.HCM vừa trải qua “cơn bạo bệnh năm 2021”, sau khi vừa vực dậy thì bị trúng “gió độc”, phải đi trong “cơn gió ngược”. Ông nhìn nhận cùng kỳ năm 2023 vừa qua, TP.HCM ở trong bối cảnh rất khó khăn nhưng đã vượt qua được.

“Phải tiếp tục nỗ lực, củng cố. Ai yếu kém chỗ nào thì phải bồi dưỡng” – ông nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận sự phối hợp và nỗ lực chung của tất cả các ngành rất quan trọng để có kết quả, chứ không thể tự thân một cá nhân, đơn vị nào, mà phải “bày binh bố trận “, “áo dài, khăn đóng” để tạo nên bức tranh chung cho TP.HCM.

“Trong dàn hợp xướng, vỗ tay nghe kêu to như thế nhưng mà có người vỗ, người không. Cần phải cố gắng để tất cả đều vỗ tay, hai bàn tay nhập lại cho nó kêu to lên, tạo ra nhiều giá trị”– Bí thư TP.HCM nói và đề nghị UBND TP.HCM cần đánh giá sát vấn đề này.

Song song đó, ngay từ bây giờ, TP phải đánh giá tác động bên ngoài. “Các đồng chí nói đơn đặt hàng tăng lên nhưng cũng chưa yên tâm… Nếu chúng ta xem xét không kỹ mà lạc quan quá thì không được”– ông dẫn chứng và đề nghị phải chuẩn bị ứng phó với các tình huống.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Vỗ tay nghe kêu to nhưng có người vỗ, người không'-bi-thu-nguyen-van-nen
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu tham dự. Ảnh: NGUYỆT NHI

'Anh làm đúng nhưng không có giá trị cho cuộc sống'

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị phải đánh giá tinh thần trách nhiệm, sáng kiến, sáng tạo. “Có những việc, anh làm đúng rồi đó hoặc anh không làm cũng đúng đó nhưng mà có cái đúng hơn, đó là anh cố gắng nghĩ cách để làm cho bằng được. Đó mới là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và cho biết TP.HCM giao sứ mệnh phải nghĩ những điều vượt trội, đổi mới, sáng tạo vốn là truyền thống của TP.

“Có những báo cáo là đúng hết nhưng kết quả của việc đúng đó không ổn, không có chuyển biến gì tích cực cho cuộc sống. Đó là đúng quy định, đúng nguyên tắc, đúng quy trình nhưng mà không có giá trị khác”– ông Nên nói thêm.

Liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng phải hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc này. Theo ông, nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị nói kiểm tra, giám sát quá nhiều, lục hồ sơ cũ hàng chục năm trước.

“Mình cứ nghĩ mình làm đúng nhưng không nghĩ đến việc ảnh hưởng tới người khác thì rất khó khăn”– ông nói và đề nghị trong phối hợp hành động, phải làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP, chống tiêu cực, tham nhũng rõ ràng, dứt khoát.

“Anh sai là tôi trị, anh vì động cơ cá nhân, bỏ túi riêng thì xử lý kỷ luật nhưng anh nỗ lực, cố gắng rồi gặp rủi ro thì cũng phải có nhận xét công bằng, hợp lý” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ông nói: “Thành ủy không nhắc tới, nhắc lui nữa về chuyện là còn ai đó, ở đâu đó làm chưa tốt. Việc này giao trách nhiệm cho từng đơn vị, người đứng đầu chịu trách nhiệm. Cứ phát hiện còn ai chưa làm tốt thì người đứng đầu ở đó chịu trách nhiệm hết” – ông nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, số người tốt, tích cực, quyết tâm, nỗ lực là chủ yếu, chỉ có một số ít người làm chưa tốt. Nếu cứ đi nói bộ phận này, bộ phận kia sẽ khiến nhiều cán bộ chạnh lòng.

"Phải kỷ luật, kỷ cương, không dung túng, không để thành phần yếu kém tồn tại trong hệ thống của chúng ta nhưng không nên đổ lỗi cho cả bộ phận" - ông nói thêm.

Về công tác chuyển đổi số, Bí thư Nguyễn Văn Nên đặt hàng giám đốc Sở TT&TT làm sao để lãnh đạo TP.HCM có thể biết được cán bộ nào nhận việc mà không làm, chậm trễ, đùn đẩy, né tránh.

“Làm sao để người lãnh đạo bật máy lên, thấy chỗ này nhận hồ sơ, lẽ ra 5 ngày giải quyết nhưng 7 ngày rồi chưa thấy cục cựa gì hết…” – ông gợi mở và đề nghị chuyển đổi số phải phục vụ cho việc lãnh đạo, quản lý, điều hành, chỉ đạo

Thành lập tổ chức ngoài nhà nước để 'phụ' công chức

Về Nghị quyết 98/2023, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết có nghe các ngành nói nhân sự đang quá sức, quá tải, thiếu người làm.

Ông cho biết TP sẽ tổ chức những tổ chức ngoài nhà nước, có thể tham gia một số hoạt động hành chính, không ảnh hưởng đến pháp luật. Những tổ chức này có thể góp phần cho tiến độ công việc nhanh hơn.

Ông đề nghị các cơ quan suy nghĩ cách làm để huy động được người ngoài nhà nước, thậm chí là người nước ngoài có thể tham gia vào dịch vụ công, hỗ trợ cho lực lượng cán bộ TP mỏng mà số lượng công việc nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm