Giang hồ giáp ranh đang câu kết hoạt động

“Tội phạm nhìn chung có giảm nhưng nội tại bên trong lòng xã hội thì đang diễn biến hết sức nguy hiểm...”, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an, nhận định tại hội nghị sơ kết việc phối hợp, tấn công trấn áp tội phạm khu vực giáp ranh ba tỉnh TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương ngày 25-3.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, địa bàn TP.HCM tình hình phạm pháp hình sự giảm nhưng trong tháng 3 lại tăng. Thậm chí trộm, cướp giật tăng 15%-20%. Vì vậy, để kéo giảm phạm pháp hình sự thì phải làm căn cơ, bài bản.

“UBND TP.HCM thực hiện yêu cầu của bí thư Thành ủy, triệu tập lãnh đạo của các quận huyện, sở ngành để thảo luận việc tổ chức những đợt cao điểm trấn áp tội phạm nhằm kéo giảm tội phạm…. Tuy nhiên, chúng tôi không gọi là cao điểm, không phải là chiến dịch mà chỉ là giải pháp căn cơ trong vấn đề hiện tại trên địa bàn...” - Thiếu tướng Minh nói.

Lê Hoàng Bảo bị công an bắt giữ khi mang ma túy từ TP.HCM xuống Bình Dương tiêu thụ. Ảnh: V.HỘI

Thiếu tướng Minh cũng cho biết thêm một trong những điều Công an TP.HCM tự hào là việc theo dõi và triệt phá thành công các băng nhóm có sử dụng vũ khí “nóng”. Nhiều băng nhóm bị bắt ngay trước khi gây án và ông cho là TP.HCM cần phải học hỏi Bình Dương về câu lạc bộ phòng, chống tội phạm.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua đã triệt phá các nhóm cướp, trộm cắp, đòi nợ thuê núp bóng các doanh nghiệp. “Gần đây, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy khu vực vùng giáp ranh phức tạp. Một số đối tượng phía Bắc chọn khu vực này làm nơi trung chuyển”, ông thông tin và cho hay một số giang hồ mãn hạn tù đang có biểu hiện câu kết với băng nhóm ở Đồng Nai, TP.HCM để hoạt động. “Vì vậy công an các tỉnh cần trao đổi thông tin để ngăn ngừa, bắt giữ các băng nhóm phạm tội. TP.HCM đang trấn áp tội phạm quyết liệt, các đối tượng sẽ dạt về vùng giáp ranh nên cần có kế hoạch để triệt phá” - Đại tá Chính nhận định.

Cùng với nhận định của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cũng cho biết tương tác thông tin về tội phạm giữa các tỉnh trên địa bàn giáp ranh còn hạn chế. Vì vậy, thời gian tới cần phối hợp thông tin kịp thời, cụ thể để đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng cho biết các nhóm tội phạm từ Hải Phòng, Nghệ An, miền Trung, miền Tây cũng tập trung về khu vực vùng giáp ranh để gây án. “Các đơn vị đánh giá lại, phối hợp thông tin, phối hợp lực lượng một cách đồng bộ để nhanh chóng kéo giảm tội phạm mang lại sự bình yên cho nhân dân” - ông chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm