Giao tranh bắc Myanmar gây tắc 2 tuyến giao thương huyết mạch với Trung Quốc

(PLO)- Giao tranh tại miền bắc Myanmar thời gian gần đây đã gây tắc 2 tuyến giao thương huyết mạch từ Myanmar đến đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh tại miền bắc Myanmar thời gian gần đây đã gây tắc 2 tuyến giao thương huyết mạch từ Myanmar đến đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc (TQ), gây khó cho hoạt động thương mại xuyên biên giới, hãng AFP đưa tin ngày 11-11.

Liên hợp quốc cho biết giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc ở biên giới diễn ra khắp bang Shan (phía bắc Myanmar) trong hai tuần.

Liên minh vũ trang gồm Đội quân dân tộc Arakan (AA), Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA) cho biết đã chiếm giữ hàng chục căn cứ quân sự và chặn các tuyến đường thương mại huyết mạch từ Myanmar đến TQ.

Xung đột khiến gần 50.000 người phải di dời và đặt ra thách thức quân sự nghiêm trọng nhất đối với chính quyền quân sự Myanmar kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2021.

myanmar.jpg
Khói bốc lên từ hướng căn cứ quân sự của Myanmar ở thị trấn Lashio, phía bắc bang Shan (bắc Myanmar). Ảnh: AFP

Trước giao tranh, hàng trăm xe tải chở trái cây và rau quả vào TQ hoặc chở các thiết bị điện tử, thuốc men và hàng tiêu dùng từ TQ về Myanmar mỗi ngày.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, hiện tại không có chuyến hàng nào đến khu vực, thay vào đó, họ thường xuyên nghe thấy tiếng pháo và tiếng súng.

“Chúng tôi không thấy bất kỳ xe tải chở hàng hóa nào kể từ khi giao tranh bắt đầu hôm 27-10” - một người dân thị trấn Muse, khu vực biên giới Myanmar-TQ nói với AFP.

Theo AFP, việc các tuyến giao thông huyết mạch bị tắc nghẽn do giao tranh khiến giá cả trên thị trường Myanmar tăng cao và cản trở hoạt động gửi quân tiếp viện của chính quyền quân sự nước này.

Tại thị trấn Lashio, cách đó khoảng 160 km, người dân cho biết họ cảm nhận được tác động của cuộc giao tranh.

“Một bao gạo có giá 160.000 kyat (76 USD) trước khi xảy ra giao tranh. Giá hiện tại là 190.000 kyat (91 USD). Nếu giao tranh kéo dài, chúng tôi sẽ bị tác động rất lớn” - một người dân nói với AFP.

Một cửa khẩu biên giới khác là Chinshwehaw, giáp với tỉnh Vân Nam của TQ, hiện cũng đang đóng cửa.

Tuần trước, Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) đã đăng tải hình ảnh các chiến binh của họ giương cờ ở cửa khẩu Chinshwehaw. Chính quyền quân sự Myanmar sau đó thừa nhận đã mất quyền kiểm khu vực này.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Myanamar, tính từ tháng 4 đến tháng 11, cửa khẩu Chinshwehaw và Muse vận chuyển hơn 1/3 trong tổng giá trị thương mại biên giới của Myanmar với các nước láng giềng.

Hôm 9-11, Bộ Ngoại giao TQ lên tiếng rằng các cuộc đụng độ không nên ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm