Giới thiệu Chủ tịch Quảng Ninh để bầu làm Bí thư Điện Biên

Chiều 11-10, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ biên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: BĐH

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, ông Thắng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Phạm Minh Chính đánh giá ông Thắng là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trong quá trình công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, nhận được sự ủng hộ cao. Cá nhân ông Thắng trên cương vị Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có nhiều đóng góp giúp cho Quảng Ninh chuyển biến mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng cao, ổn định, nền kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững.

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng với khả năng, sự nhiệt huyết, trên cương vị mới ở tỉnh miền núi biên giới Điện Biên, ông Thắng sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Thắng cho rằng đây vừa là vinh dự vừa là thử thách lớn đối với bản thân. Ông Thắng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và Tỉnh Điện Biên để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 26-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá 15 nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Ông Thắng sinh năm 1973, quê Nam Từ Liêm (Hà Nội), trình độ tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ.

Từ năm 2011, ông giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), tới năm 2014 giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Năm 2016 ông Thắng trở thành Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, Đại biểu Quốc hội khoá 14.

Từ tháng 7-2018, ông Thắng được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Tháng, 6-2019, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7-2019 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.