Gọi ông Vương Nghị 'anh cả', Ngoại trưởng Malaysia thanh minh

Tờ South China Morning Post đưa tin Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 3-4 đã tìm cách làm rõ phát ngôn của mình khi gọi người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị là “anh cả” trong chuyến thăm đến Trung Quốc tuần này.

Ông Hishammuddin hôm 3-4 đã viết trên trang Twitter rằng “Với sự tôn trọng rằng ông Vương Nghị lớn tuổi hơn và là một bộ trưởng ngoại giao cao cấp hơn, vì vậy, với cá nhân tôi ông ấy là 'anh cả'. Tôn trọng không có nghĩa là yếu đuối”.

Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: SCMP/XINHUA

Ông Hishammuddin cho biết những từ ngữ đó “không đề cập quan hệ song phương giữa hai nước, vì mối quan hệ bền chặt (Malaysia-Trung Quốc) dựa trên sự tin cậy và bình đẳng lẫn nhau”.

“Hãy yên tâm rằng Malaysia vẫn độc lập, nguyên tắc và quyết đoán về mặt chính sách đối ngoại - dựa trên các giá trị hòa bình, nhân văn, công lý và bình đẳng” - ông Hishammuddin viết.

Trước đó, đoạn video ghi lại phát ngôn của ông Hishammuddin trong cuộc họp báo hôm 1-4 sau cuộc gặp song phương ở tỉnh Phúc Kiến đã dấy lên làn sóng phản ứng tiêu cực trên các trang mạng xã hội tại Malaysia và của các nhà quan sát ngoại giao.

Trong video, ông Hishammuddin nói: "Ngài sẽ luôn là người anh cả của tôi". Đáp lại, ông Vương đã nói bằng tiếng Anh và dùng không dùng micro rằng: "Chúng ta là anh em".

Theo các nhà phê bình, phát ngôn của của ông Hishammuddin cho thấy Malaysia đang chịu “sự phục tùng” đối với Trung Quốc, South China Morning Post đưa tin.

Lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim hôm 3-4 cho biết ông đã rất ngạc nhiên trước phát ngôn này của ông Hishammuddin và kêu gọi vị ngoại trưởng rút lại phát ngôn của mình.

"Đây không phải là ngôn ngữ và phong cách nên được sử dụng trong thế giới ngoại giao và quan hệ quốc tế bởi vì nó dường như đặt địa vị của Malaysia như một con rối nước ngoài. Là quốc gia trung lập và không ủng hộ bất kỳ cường quốc nào trên thế giới, tuyên bố của ông ấy rõ ràng là hình thức xúc phạm đất nước chúng ta" -  ông Anwar nói hôm 3-4.

Làn sóng tranh cãi liên quan phát ngôn của ông Hishammuddin được cho là đã làm suy yếu đi nhận định của giới quan sát rằng đây là chuyến thăm song phương hiệu quả của vị ngoại trưởng Malaysia.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Hishammuddin đến Trung Quốc với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Malaysia kể từ khi nhận chức vào tháng 3-2020.

Chính phủ của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin được cho là đã tìm cách cân bằng quan hệ với Trung Quốc một cách đồng đều do sự ảnh hưởng kinh tế của Bắc Kinh.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây đã bị thử thách trước chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh trong khu vực, cũng như các yêu sách hàng hải ở Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong tuần này đã tổ chức các cuộc hội đàm riêng với các ngoại trưởng của bốn quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại tỉnh Phúc Kiến.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishna là người đầu tiên gặp ông Vương ở tỉnh Phúc Kiến ngày 2-4. Tiếp theo là Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 3-4, bà Retno Marsudi - Ngoại trưởng Indonesia và người đồng cấp Teddy Locsin Jnr của Philippines vào ngày 4-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm