Hà Nội và Cairo ký Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác

(PLO)- Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và Cairo nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố trên các lĩnh vực, vì lợi ích chung của cả hai bên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-7 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ai Cập, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội của Việt Nam và Thủ đô Cairo của Ai Cập.

Thỏa thuận được ký giữa Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và Thống đốc Thủ đô Cairo Khaled Abdel A’al nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, du lịch, thể thao, môi trường và thương mại, vì lợi ích chung của cả hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết chính quyền hai địa phương đã thường xuyên trao đổi, thúc đẩy ký kết Thỏa thuận Hữu nghị và Hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền Thủ đô Cairo nhằm chính thức thiết lập quan hệ giữa thủ đô hai nước và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Thỏa thuận được ký đúng vào thời điểm ý nghĩa và quan trọng khi Việt Nam và Ai Cập kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Thủ đô không chỉ đánh dấu sự tin cậy về hợp tác chính trị song phương, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, nghệ thuật, khoa học công nghệ, giáo dục, phát triển kinh tế, thương mại… góp phần mang lại sự phồn vinh, thịnh vượng của hai Thủ đô, cũng như góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Hà Nội và Cairo nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và khoa học công nghệ thông qua hoạt động trao đổi các đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm và tổ chức những cuộc triển lãm, sự kiện, hội nghị, hội thảo; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thông qua hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân giữa hai thành phố nhằm tăng cường hiểu biết về nền văn hóa và lịch sử của mỗi bên; tăng cường hợp tác y tế và dược phẩm thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, các công trình nghiên cứu và tham gia các hội nghị được tổ chức tại hai thành phố.

Hai bên cũng thống nhất nâng cao quan hệ hợp tác thương mại thông qua trao đổi các đoàn công tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các phòng thương mại và các doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm