Hạ tầng khu tái định cư Bến Lức, TP.HCM 21 năm vẫn nằm im, xuống cấp

(PLO)- Dự án khu tái định cư Bến Lức (quận 8) sau 21 năm vẫn chưa làm xong hạ tầng kỹ thuật do gặp vướng về ranh dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quay trở lại khu tái định cư Bến Lức (quận 8) sau 4 tháng, PV PLO ghi nhận tình trạng hạ tầng khu vực ngày càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, thời gian hoàn thiện dự án vẫn còn là một dấu hỏi lớn suốt 2 thập kỉ đối với người dân trong khu vực.

21 năm vẫn "án binh bất động"

Ngày 21-9, PV PLO tiếp tục tìm đến khu tái định cư Bến Lức (quận 8) sau 4 tháng, khung cảnh ghi nhận được vẫn là tình trạng nhếch nhác, xuống cấp của khu vực này nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn.

khu tái định cư bến lức
khu-tai-dinh-cu-ben-luc-34.jpg
Đường số 1 PLO ghi nhận vào 21-5 và 21-9, sau 4 tháng đường đã xuống cấp nghiêm trọng hơn.

Sau nhiều đợt mưa kéo dài vừa qua, đường sá trong khu tái định cư Bến Lức đa phần đều hư hỏng nặng hơn. Các tuyến đường chưa được thảm nhựa, lởm chởm đất đá, ổ voi, ổ gà chằng chịt, nước đọng khắp nơi. Đường sá lầy lội khiến người dân vừa lưu thông vừa tìm cách né ổ gà.

Dọc theo khu tái định cư là nhiều điểm tập kết rác tự phát, bốc mùi hôi thối khiến khu vực vốn đã nhếch nhác nay lại thêm ô nhiễm trầm trọng.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-5.jpg
khu-tai-dinh-cu-ben-luc-31.jpg
Ổ voi, ổ gà chi chít trên đường.

Chỉ tay vào các khu đất trống tại khu tái định cư Bến Lức, ông Bùi Đức Triều, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, cho biết các bãi đất trống này được quy hoạch làm công viên, trường học, bệnh viện và nhiều tiện ích khác. Tuy nhiên, đến nay cỏ đã mọc quá đầu người, các tấm tôn, sắt được chủ đầu tư dựng lên để che chắn cũng đã bị trộm mất từ lâu.

Đường sá xuống cấp ngày một nghiêm trọng hơn, rác thì bị người dân đổ trộm khắp nơi, nay ra quân dọn thì mai lại có người tới đổ. Khu phố đã lắp camera để xử phạt vi phạm, thậm chí bố trí người canh gác nhưng vẫn không xử lý xuể.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-30.jpg
Những tuyến đường trong khu tái định cư Bến Lức đều chung số phận.

Thời gian qua, khu phố cũng nhiều lần vận động người dân góp tiền để sửa đường. Người dân khu phố cũng đã chung tay sửa đường số 3 nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, mỗi khi mưa xuống thì đất đá lại trôi, ổ voi, ổ gà tiếp tục hiện ra.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-18.jpg
khu-tai-dinh-cu-ben-luc-26.jpg
Đường số 3 trước và sau khi được người dân chung tay sửa tạm thời...

"Đời sống khó khăn là vậy nhưng mỗi lần hỏi chủ đầu tư thời gian hoàn thành đều nhận lại câu trả lời chờ cấp trên chỉ đạo. Người dân làm đơn cầu cứu thì cũng không nhận được hồi âm.

Ai cũng mong hạ tầng sớm được thi công hoàn chỉnh để không còn sống cảnh nhếch nhác như hiện nay nhưng đã hơn 20 năm mà thời gian triển khai vẫn là một dấu chấm hỏi" - ông Triều buồn bã.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-27.jpg
Bên cạnh đường xuống cấp, rác thải cũng là vấn đề nan giải tại khu tái định cư.

Dự án vướng ở đâu?

Trao đổi với PLO, ông Bùi Trần Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường 7, quận 8 cho biết thực trạng của khu tái định cư Bến Lức hiện nay là hệ thống đường giao thông, vỉa hè chưa hoàn thiện, hệ thống thoát nước không được nạo vét định kỳ, hệ thống trường học, công viên tại dự án chưa được xây dựng, rác thải tồn đọng tại các khu đất trống thường xuyên phát sinh.

Hiện nay, các chủ đầu tư của dự án khu dân cư Bến Lức vẫn chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án để bàn giao cho cơ quan nhà nước phân cấp quản lý theo quy định.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-35.jpg
Đường xuống cấp, rác tồn đọng, hệ thống chiếu sáng không hoạt động... là các bất cập tại khu tái định cư.

Vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là xác định ranh. Trước đây, khi giao cho các chủ đầu tư đã không phân định rõ ràng ranh các con đường, đường nào sẽ do đơn vị nào thực hiện dẫn đến vướng mắc kéo dài. Hiện vẫn chưa tháo gỡ được nên không thể triển khai hoàn thiện hạ tầng.

Để cải thiện đời sống người dân nơi đây, thời gian qua UBND phường 7 đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, cắm biển cấm tại khu vực phát sinh điểm ô nhiễm.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-10.jpg
khu-tai-dinh-cu-ben-luc-25.jpg
Khu vực đã được phường 7 ra quân dọn dẹp.
khu-tai-dinh-cu-ben-luc-24.jpg
UBND phường 7 đã phối hợp cùng công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 dọn rác.
khu-tai-dinh-cu-ben-luc-22.jpg

Đồng thời, phường 7 thường xuyên tuyên truyền cho người dân và tiểu thương trong khu vực bỏ rác đúng nơi quy định, đóng tiền thu gom rác, đề nghị khu phố tuyên truyền, ra quân "15 phút ngày chủ nhật xanh" cùng người dân dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh nơi sinh sống và các khu vực có khả năng ô nhiễm môi trường cao.

Một số điểm ô nhiễm môi trường được phường 7 chuyển hóa thành nơi trồng cây để người dân có ý thức không vứt rác bừa bãi.

Nói về dự án này, đại diện UBND quận 8 thông tin quận đã có nhiều cuộc họp để lắng nghe các đơn vị báo cáo khó khăn, vướng mắc. Hiện các phòng ban chuyên môn của quận đang rà soát, tổng hợp hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án. Từ đó làm cơ sở để báo cáo, đề xuất, kiến nghị với UBND TP.HCM chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

khu-tai-dinh-cu-ben-luc-20.jpg
Khu vực được trồng cây để hạn chế người dân vứt rác bừa bãi.

UBND phường 7 cũng đã làm việc với các chủ đầu tư, đề nghị phải có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường như thực hiện phát quang, cắt cỏ, tổng vệ sinh, rào chắn tại các khu đất trống. Thường xuyên phối hợp với công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 ra quân tổng vệ sinh, không để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Về lâu dài, UBND phường 7 cũng kiến nghị UBND quận 8 đôn đốc các đơn vị liên quan về công tác phối hợp giải quyết các vướng mắc tồn đọng tại khu dân cư Bến Lức.

Dự án khu tái định cư Bến Lức được phê duyệt, triển khai thực hiện từ năm 2003, phục vụ tái định cư tại chỗ và các trường hợp có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng Trung tâm thương mại Bình Điền. Dự án này rộng hơn 24ha tại phường 7, quận 8 và một phần xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Dự án có 4 chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu quận 1 (Fimexco) nay là Công ty Cổ phần thương mại Phú Mỹ Lợi; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất giấy Bảo Hưng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Ứng Thành và Doanh nghiệp sản xuất thương mại Nguyễn Minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm