Hạ viện Mỹ phê chuẩn gói viện trợ bổ sung 40 tỉ USD cho Ukraine

(PLO)-  Dự luật sẽ được đưa đến Thượng viện Mỹ xem xét và cơ quan này được cho là sẽ hành động nhanh chóng theo yêu cầu của Tổng thống Biden.

Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn gói viện trợ bổ sung hơn 40 tỉ USD cho Ukraine, khi Quốc hội Mỹ hối hả viện trợ quân sự và hỗ trợ chính quyền Kiev trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hạ viện Mỹ trong một cuộc họp. Ảnh: FIRST POST

Hạ viện Mỹ trong một cuộc họp. Ảnh: FIRST POST

Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 10-5 (tức sáng 11-5 theo giờ Việt Nam) đã thông qua dự luật chi tiêu nói trên với 368 phiếu ủng hộ và 57 phiếu chống. Dự luật này sẽ được đưa đến Thượng viện xem xét và cơ quan này được cho là sẽ hành động nhanh chóng.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố dự luật nói trên là vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ, khẳng định “người dân Ukraina đang tiến hành một cuộc chiến đấu vì nền dân chủ của họ và làm như vậy cho cả chúng ta”.

Tuy nhiên, những người chỉ trích dự luật như Hạ nghị sĩ Andy Biggs lại lập luận “chúng ta không thể giúp Ukraine bằng cách tiêu tiền mà chúng ta không có”, theo đài RT.

Trước đó, vào ngày 28-4, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị quốc hội phê chuẩn gói hỗ trợ 33 tỉ USD cho Ukraine, nhưng các nghị sĩ đã quyết định tăng mức viện trợ quân sự và hỗ trợ nhân đạo.

Cụ thể, đề xuất của ông Biden gồm 8,5 tỉ USD viện trợ kinh tế, 3 tỉ USD viện trợ nhân đạo và 20,4 tỉ USD viện trợ quân sự. Hạ viện Mỹ bổ sung thêm 3,4 tỉ USD viện trợ quốc phòng và 3,4 tỉ USD viện trợ nhân đạo vào đề xuất ban đầu của ông Biden.

Tổng thống Mỹ trước đó đã đề nghị Đồi Capitol hành động nhanh chóng để ông có thể ký ban hành dự luật mới trước khi những gói viện trợ quân sự cho Ukraine hiện nay sắp hết vào cuối tháng 5.

Hôm 9-5, chủ nhân Nhà Trắng đã ký phê duyệt Đạo luật Lend-Lease (Đạo luật thuê vay) năm 2022, cho phép xuất khẩu số lượng vũ khí không giới hạn và đẩy nhanh các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn, người công bố dự luật hồi tháng 1, gọi đây là chìa khóa thay đổi cuộc chơi cho Ukraine, giúp chính quyền Kiev có thêm nguồn lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm