Hai nữ nghi phạm vụ Kim Jong-nam không phơi nhiễm VX

Theo Malaysia Times ngày 28-2, Bộ trưởng y tế Malaysia khẳng định, hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương (hộ chiếu Việt Nam) và Siti Aisyah (hộ chiếu Indonesia) cho biết hai nghi phạm không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và nghi phạm Siti Aisyah. Ảnh: Straits Times

“Chúng tôi biết một trong hai nghi phạm có triệu chứng nôn mửa. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế cho thấy các nghi phạm không có dấu hiệu phơi nhiễm chất độc thần kinh VX, cũng như không có dấu hiệu đáng ngại nào về sức khỏe” - ông nói.

Trước đó, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói rằng một trong hai nghi phạm bị nôn mửa và có thể là do phơi nhiễm chất độc VX.

VX là chất độc được tìm thấy trong phần mắt và mặt thi thể người đàn ông Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-nam. Hai nữ nghi phạm trên ngày hôm nay (1-3) ra tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm