Hai ông Moon, Kim bắt tay tại ranh giới liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sáng nay 27-4 đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh với cú bắt tay lịch sử tại biên giới hai miền ở làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều.

Cú bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm sáng nay 27-4. Ảnh: REUTERS

Cú bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên tại làng Bàn Môn Điếm sáng nay 27-4. Ảnh: REUTERS

Ông Moon là người đến biên giới hai miền đầu tiên. Ông Kim đến sau đó không lâu. Theo Yonhap thì ngay sau khi xuất hiện ở phần đất Triều Tiên ở làng Bàn Môn Điếm, ông Kim đã đi bộ đến biên giới liên Triều gặp ông Moon.

Nhà Hòa Bình – nằm trên phần đất Hàn Quốc ở làng Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự liên Triều – nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh sáng nay 27-4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: ST

Nhà Hòa Bình - nằm trên phần đất Hàn Quốc ở làng Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự liên Triều - nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh sáng nay 27-4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: ST

Như vậy ông Kim là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua biên giới liên Triều, sang phần đất Hàn Quốc kể từ sau khi hai bên ký hiệp định đình chiến năm 1953.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm