Hải Phòng: Chủ tịch xã bị cách chức do buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng

(PLO)- Một chủ tịch xã tại Hải Phòng vừa bị cách chức do đã buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng, dẫn tới nhiều ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng kỷ luật huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa có quyết định cách chức ông Bùi Văn Lên, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh. Cấp phó của ông Lên và công chức địa chính xã cùng bị kỷ luật cảnh cáo.

Công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xã Quảng Thanh mà huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính.

Công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xã Quảng Thanh mà huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính.

Sai phạm của ông Lên và các cán bộ xã Quảng Thanh được xác định là do đã buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng, dẫn tới nhiều ngôi nhà kiên cố được xây dựng trên đất nông nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, tin từ UBND huyện Thủy Nguyên ngày 11-6 cho biết, địa phương này sẽ tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thủy lợi với ngôi nhà hai tầng rưỡi, diện tích 517m2 của ông NĐC, tại thôn 1, xã Quảng Thanh do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trồng cây hàng năm do UBND xã Quảng Thanh quản lý.

Đây chỉ là một trong nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm đất nông nghiệp thuộc, xây dựng trái phép trên địa bàn xã này trong thời gian dài vừa qua.

Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính và quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm với công trình này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm