Sau ba lần cưỡng chế không thành, từ ngày 12-6, UBND quận Hồng Bàng lại tiếp tục ra quân giải tỏa chợ đầu mối hoa quả Tam Bạc (phường Phạm Hồng Thái).
Hai chợ đầu mối
Chợ đầu mối hoa quả đêm trên phố Tam Bạc được hình thành từ những năm 1990 và trở thành chợ đầu mối lớn nhất TP Hải Phòng với hơn 1.000 tiểu thương.
Đến năm 1995, UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo giải tỏa chợ tạm họp giữa lòng đường này. Khi đó một số hộ kinh doanh đã chủ động liên lạc với Công ty TNHH Trường Thành (chủ đầu tư chợ Sắt) thuê 2.800 m2 mặt bằng còn trống gần chợ Sắt làm nơi buôn bán.
Sau đó, Ban Quản lý chợ tạm Tam Bạc (quận Hồng Bàng) đã đứng ra thuê phần đất đó của Công ty Trường Thành cho gần 200 tiểu thương kinh doanh. Đến năm 2006, Công ty Trường Thành thông báo đòi lại mặt bằng để đầu tư. Nhưng do không có địa điểm kinh doanh nào khác, bà con tiểu thương và Ban Quản lý chợ Tam Bạc đã liên tiếp đề nghị Công ty Trường Thành gia hạn thời gian thuê.

Còn nhiều tiểu thương không chịu dời tới chợ tạm Nam Cầu Bính. Ảnh: KL
Để giải tỏa chợ đầu mối Tam Bạc, năm 2009, UBND TP Hải Phòng giao cho Công ty TNHH Phương Nghĩa làm chủ đầu tư xây chợ đầu mối hoa quả Nam Cầu Bính (phường Sở Dầu) diện tích 4.000 m2, vốn đầu tư 2,7 tỉ đồng, thời hạn hoạt động tối đa hai năm.
Giữa tháng 9-2009, chợ đầu mối hoa quả mới đã chính thức hoạt động. 150 tiểu thương từ chợ tạm Tam Bạc đã chuyển qua chợ mới. Tuy nhiên còn hơn 40 hộ kinh doanh không di dời qua địa điểm mới mà tiếp tục ở lại chợ cũ buôn bán. Thành thử hai chợ hoa quả đầu mối song hành tồn tại từ nhiều tháng nay.
Kiên quyết giải tỏa
Các tiểu thương cho rằng mức thuê mặt bằng mỗi tháng 105.000-165.000 đồng/m2 ở chợ đầu mối mới là không hợp lý. Theo họ, mức thu trong hai năm từ hơn 28 triệu đến 37 triệu đồng/hộ, số tiền Công ty Phương Nghĩa thu về lên tới 5,8 tỉ đồng. Ngoài ra còn khoản thu bổ sung 200 quầy lên tới hơn 1,3 tỉ đồng. Như vậy mức thu của Công ty Phương Nghĩa cao hơn nhiều so với mức đầu tư.
Các tiểu thương đã gửi kiến nghị tới UBND quận Hồng Bàng và TP Hải Phòng xem xét bốn nội dung: Mức đầu tư chợ tạm mới Nam Cầu Bính 2,7 tỉ đồng là cao hơn thực tế, chất lượng xây dựng lại không đảm bảo. Việc tổ chức bốc thăm địa điểm kinh doanh tại chợ này không công bằng, giá thuê quầy lại quá cao. Người dân đề nghị TP xây dựng chợ đầu mối lâu dài để các hộ dân yên tâm buôn bán. Đồng thời, đề nghị cho phép họ tiếp tục kinh doanh ở khu vực cũ cho tới khi có chợ đầu mối ổn định, lâu dài.
Tuy nhiên, mới đây, Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Trịnh Xuân Thân đã ra văn bản kết luận bác toàn bộ những kiến nghị trên. Đồng thời, quận chỉ đạo kiên quyết giải tỏa chợ đầu mối Tam Bạc. UBND quận Hồng Bàng đã huy động lực lượng gần 50 người cùng các phương tiện chốt chặn tại bảy điểm kiên quyết ngăn chặn không cho các phương tiện ôtô, xe máy chở hàng vào chợ. Chiến dịch giải tỏa này dự định kéo dài hết tháng 6 nhưng thực tế sau hai đêm ra quân chốt chặn, chợ Tam Bạc vẫn… nhộn nhịp.
KIM LINH