Hai vụ điện giật do dùng điện trái phép khiến 2 người tử vong ở Hải Phòng

(PLO)- Liên tiếp 2 ngày 15 và 16-8, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng xảy ra hai vụ điện giật chết người. Đáng nói, sự việc xuất phát từ việc cả hai nạn nhân này đều sử dùng điện trái phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo chính quyền huyện Vĩnh Bảo, vụ việc thứ nhất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15-8 tại xã Vĩnh Tiến, huyện này. Nạn nhân là anh Đoàn Văn Luyện (49 tuổi, ở xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo).

Sự việc xảy ra khi anh Luyện cùng 1 người nữa đi kích cá, sử dụng 1 bộ kích điện tự chế. Anh Luyện là người cầm 2 thanh kim loại để kích cá, người còn lại làm nhiệm vụ đóng, bật công tắc điện tự chế, nhặt cá.

Bộ kích điện tự chế được người dân dùng để bắt cá

Bộ kích điện tự chế được người dân dùng để bắt cá

Trong khi anh Luyện đang cầm 2 thanh kim loại ở dưới nước, người kia đứng trên bờ thì công tắc điện tự chế đóng, làm anh Luyện bị điện giật, bất tỉnh. Dù được đưa lên bờ sơ cứu và ngay sau đó đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên anh Luyện đã không qua khỏi.

Vụ việc thứ 2 xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 tối ngày 16-8 tại khu vực thôn 10, xã Dũng Tiến. Nạn nhân là ông Vũ Viết Tuyn, 54 tuổi, người ở xã. Ông Tuyn đã sử dụng 4 máy phát điện để đánh chuột bằng điện ở cánh đồng thuộc thôn 10, xã này. Trong quá trình đánh chuột, thấy 1 góc ruộng đèn cảnh báo không sáng nên ông Tuyn cầm theo bút thử điện đến kiểm tra thì bị điện giật dẫn đến tử vong.

Việc bảo vệ tài sản ruộng lúa của mình tránh bị chuột phá hoại hay đánh bắt thuỷ sản, hải sản là việc làm chính đáng. Tuy nhiên, nhiều người dân hiện nay vẫn không biết rằng việc sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi bị nghiêm cấm.

Trong trường hợp việc sử dụng điện theo hình thức này gây chết người, thì người vi phạm còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt tù là từ 7 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình hay tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 10 năm.

Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Vũ Duy Tân cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra. Trong thời gian qua, huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.

“Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân ý thức kém, không chấp hành quy định pháp luật. Ngay tuần tới, UBND huyện sẽ có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra” – ông Tân nói.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Luật Điện lực về các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện gồm: “..7. Sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiệnbảo vệ, trừ trường hợp được quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Điều 59 Luật Điện lực quy định: “…Sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp chỉ được thực hiện khi sử dụng các biện pháp bảo vệ khác không hiệu quả và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm