Hàn Quốc khước từ lời ngỏ đối thoại của ông Kim Jong Un

Ông Kim Jong Un đã nêu quan điểm nối lại đàm phán liên Triều tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vừa kết thúc vào hôm 9-5. "Đây không được xem là một đề nghị chính thức đối với Hàn Quốc" - ông Jeong Joon-hee, người phát ngôn của Bộ Thống nhất, cho biết. Đây là nơi xử lý các mối quan hệ liên Triều của Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Jeong Joon-hee trong buổi họp báo hôm 11-5-2016. (Ảnh: Yonhap)

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định đã ghi nhận những phát biểu của ông Kim về đàm phán quân sự. Tuy vậy, ông Jeong Joon-hee phát biểu: "Đó chỉ là quan điểm được Triều Tiên đưa ra, phản ánh tình hình thực tại và vị thế của mình". Việc nối lại đàm phán song phương giữa hai miền một lần nữa bị hoãn lại.

Được nhận chức chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong Un cũng nói rõ rằng ông không có ý định từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh việc đối thoại giữa quân đội hai bên có thể đóng góp vào việc thống nhất và xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Jeong cho biết nếu miền Bắc chính thức đề nghị đàm phán, Seoul sẽ cân nhắc chấp nhận hoặc từ chối lời đề nghị. Theo ông, hiện nay Seoul xem bất kỳ lời mời gọi nói chuyện như một hành động tuyên truyền là chính và thiếu sự chân thành. Ông cho rằng việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi phát triển quân sự và không sẵn sàng tiêu trừ vũ khí hạt nhân là lý do chính khiến Seoul ngày càng cứng rắn trong đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm