Hàn Quốc lo sợ vũ khí sinh học của Triều Tiên

Mặc dù không được thế giới chú ý như các loại bom hạt nhân hoặc vũ khí hóa học chết người như khí độc Sarin, vũ khí sinh học cũng có đủ khả năng giết hại hàng trăm ngàn người, hay thậm chí hàng triệu người nếu như chúng được triển khai trong một khu vực đủ rộng và được giữ bí mật khiến đối thủ không kịp trở tay.

Tờ National Interest cho biết mặc dù các con số và thông tin điều tra có được vẫn chưa “hoàn hảo”, đã có những nguồn tin uy tín cho thấy Bình Nhưỡng đủ khả năng sở hữu các loại vũ khí lây truyền vi khuẩn bệnh than, dịch tả, dịch hạch và bệnh đậu mùa. Trong khi đó, các loại tên lửa hành trình của Triều Tiên lại đang được phát triển ngày một tinh vi hơn, hứa hẹn sớm đủ khả năng mang theo các đầu đạn vũ khí sinh học.

Theo một báo cáo mới đây của viện nghiên cứu quốc phòng RAND (Mỹ), vũ khí sinh học là một trong những phương án tấn công mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cần cân nhắc đối phó một khi chiến tranh liên Triều nổ ra. RAND cho biết: “Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam đoan rằng phía Bắc có thể tiến hành một đợt tấn công bí mật vào miền Nam, sử dụng các lực lượng tác chiến đặc biệt mang theo vũ khí sinh học”.

 Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên hoàn toàn có khả năng sử dụng các loại vũ khí sinh học nếu chiến tranh nổ ra. (Ảnh minh họa)

Chỉ cần 1 kg các loại vũ khí sinh học được sử dụng đúng phương cách cũng đủ vô hiệu hóa nhiều mục tiêu quân sự. Số lượng ít ỏi các đơn vị vũ khí sinh học này hoàn toàn có thể được vận chuyển dễ dàng bởi các đơn vị tác chiến đặc biệt vô cùng tinh nhuệ của Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng cũng có thể cho phát triển các loại tên lửa và máy bay để vận chuyển khối lượng vũ khí sinh học này.

Báo cáo của RAND cho biết: “Các đơn vị đặc nhiệm của Triều Tiên có thể là phương thức chủ đạo để vận chuyển vũ khí sinh học. Triều Tiên có gần 200.000 đơn vị đặc nhiệm. Chỉ cần một phần nhỏ trong số đó cũng đủ khả năng tiến hành nhiều cuộc tấn công sinh học ‘chí tử’ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản hay thậm chí là nước Mỹ”.
Viện nghiên cứu quốc phòng RAND cũng vẽ ra hai kịch bản phía Triều Tiên sử dụng vũ khí sinh học. Trường hợp thứ nhất, Triều Tiên sẽ tiến hành sử dụng hạn chế nhắm vào một nhóm người gần biên giới như một hình thức khiêu khích. Trường hợp thứ hai, vũ khí sinh học sẽ được sử dụng để “mở đường” cho một cuộc xâm lược tiếp nối sau đó. Vũ khí sinh học có thể làm suy yếu sức mạnh và ý chí chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. 
Theo RAND, 1 kg khuẩn bệnh than có thể lây lan trong phạm vi từ 0,2 đến 2,6 km2, tùy theo sức gió và tình hình thời tiết. Với mật độ dân số của TP Seoul vào ban đêm sẽ vào khoảng 20.000 người 1 km2, chỉ cần 1 kg khuẩn bệnh than được sử dụng cũng đủ khả năng khiến hơn 50.000 người tại Seoul bị lây nhiễm. Việc thực hiện đồng loạt nhiều vụ tấn công có thể tạo hiệu ứng dây chuyền làm tăng số người bị ảnh hưởng. Việc chính quyền Bình Nhưỡng tiếp tục cải tiến các hệ thống tên lửa hành trình cũng làm cho các quốc gia như Nhật Bản và Mỹ đứng trước nỗi lo đương đầu với vũ khí sinh học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm