Hàng chục ngàn người dân bị lũ cô lập

Đến 10 giờ ngày 15-11, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đã vượt ngưỡng xả tràn (cao trình 161 m) và tự chảy qua sáu cửa xả.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho hay: “Lưu lượng nước về hồ chứa đã lên đến trên 4.000 m3/giây. Đây là lượng nước đổ về hồ chứa lớn nhất từ khi xảy ra các sự cố thấm và động đất kích thích tại thủy điện này”.

Trước tình hình lũ lên nhanh, UBND huyện Bắc Trà My đã cho xe lưu động về các xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Giang, thị trấn Trà My để liên tục thông báo tình hình cho người dân sống ven sông Tranh, sông Nước Oa, sông Trường có biện pháp đề phòng.

Đáng lo ngại là sau khi thủy điện Sông Tranh 2 xả tràn, cùng với lượng mưa lớn đã làm nước lũ trên các sông Trường và sông Nước Oa dâng cao. Nước lũ đã làm ngập con đường độc đạo dẫn lên các xã vùng cao Trà Tân, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Giác và Trà Ka, huyện Bắc Trà My và toàn bộ huyện Nam Trà My. Hàng chục ngàn người dân bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Huyện Đại Lộc, khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn nhiều nơi ngập sâu.

Hàng chục ngàn người dân bị lũ cô lập ảnh 1

Người dân phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) sơ tán đi tránh lũ. Ảnh: ĐẮC PHỤNG

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương tổ chức phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão tỉnh. Do mưa lớn nên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng xuất hiện lũ từ báo động 2 đến báo động 3.

Gia Lai: Nước lũ cuốn trôi hai cô giáo: Nguyễn Thị Hằng Nga (Trường Mầm non xã Kông Lơng Khơng) và Trần Thị Hải Yến (Trường THCS Kông Lơng Khơng) trên đường đi dạy đã bị nước lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi tại ngầm nước qua xã Đông.

Quảng Ngãi: Hàng ngàn nhà dân ngập sâu. Mực nước các sông trong tỉnh vượt báo động 3, nhiều xã bị phong tỏa. Em Vương Thị Thu Thảo (10 tuổi, ngụ Hành Đức) bị lũ cuốn trôi. Sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên đèo Viôlắc - quốc lộ 24 đoạn qua huyện Ba Tơ làm một người chết. 

Bình Định: Lũ dâng ngập hàng ngàn ngôi nhà. Hàng chục xã tại các huyện Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước bị cô lập. Quốc lộ 19 sạt lở nghiêm trọng, quốc lộ 1D tê liệt. Toàn tỉnh có một người chết, một người mất tích do lũ cuốn.

Phú Yên: 3.000 người phải đi sơ tán, tránh lũ. Nhiều khu dân cư tại thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân ngập sâu, thị xã Sông Cầu có một người mất tích do bị sóng đánh trôi, 10 ngôi nhà bị sập, bốn tàu đánh cá bị chìm.

TP Huế chìm trong biển nước. Các con đường, khu dân cư như Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Đống Đa… nước ngập đến 0,7 m. Lũ trên các sông có khả năng đạt từ báo động 2 đến báo động 3. Một số địa phương chuẩn bị sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

L.PHI - T.NGỌC - L.NGỮ - T.LỘC - V.LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm