Hàng ngàn trẻ em mồ côi vì COVID-19 có mẹ đỡ đầu

(PLO)- Đã có hơn 10.000 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu, trong đó có hàng ngàn trẻ em mồ côi vì COVID-19.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-6, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu-yêu thương và sẻ chia”.

Giao lưu với chị Nay Hờ Kinh, Chi Hội trưởng phụ nữ thôn Kiến Thiết (xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà, Phú Yên) nhận đỡ đầu cho hai em KPắc Y Đương (2007) và K Pắc Hờ Trương (2010) mồ côi mẹ vì COVID-19. Ảnh: LÊ ÁNH
Giao lưu với chị Nay Hờ Kinh, Chi Hội trưởng phụ nữ thôn Kiến Thiết (xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà, Phú Yên) nhận đỡ đầu cho hai em KPắc Y Đương (2007) và K Pắc Hờ Trương (2010) mồ côi mẹ vì COVID-19. Ảnh: LÊ ÁNH

Với thông điệp: “Không để trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau. Hãy hành động vì một tương lai hạnh phúc, tươi sáng của các em”, đã có đến hàng ngàn tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu cho các trẻ em mồ côi trên cả nước.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, sự ra đời của Chương trình là sự hưởng ứng mạnh mẽ của Hội LHPN Việt Nam trước lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Mẹ đỡ đầu cùng các con biểu diễn áo dài tại chương trình "Mẹ đỡ đầu- yêu thương và sẻ chia". Ảnh: LÊ ÁNH

Mẹ đỡ đầu cùng các con biểu diễn áo dài tại chương trình "Mẹ đỡ đầu- yêu thương và sẻ chia". Ảnh: LÊ ÁNH

Theo bà Nga, sau hơn 8 tháng phát động, chương trình đã bước đầu có được những kết quả tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm của xã hội. Qua đó, đã có hơn 10 nghìn trẻ em được cam kết hỗ trợ, đỡ đầu (Trong đó có hơn 4.400 trẻ mồ côi do COVID-19).

Riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 2022, Hội LHPN các tỉnh, thành và các đơn vị, đã đăng ký nhận đỡ đầu cho 5330 em nhỏ.

“Với chương trình này, các con sẽ không chỉ có thêm một người mẹ, mà sẽ có thêm nhiều những người ông, người bà, người cha, người mẹ, người chị, có thêm một mái ấm gia đình với những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cho các con về vật chất và tinh thần. Chương trình thực sự là cầu nối yêu thương, đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng trẻ mồ côi, hướng tới tương lai tốt đẹp cho các con”- bà Nga chia sẻ.

Ban tổ chức vinh danh, tri ân các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu- yêu thương và sẻ chia". Ảnh: LÊ ÁNH

Ban tổ chức vinh danh, tri ân các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình "Mẹ đỡ đầu- yêu thương và sẻ chia". Ảnh: LÊ ÁNH

Tại chương trình, hai gia đình (mẹ đỡ đầu cùng các con được đỡ đầu) đến từ Phú Yên và TP HCM đã đến giao lưu chia sẻ câu chuyện của gia đình mình để lan tỏa câu chuyện yêu thương chia sẻ.

Bên cạnh đó, còn có chương trình có biểu diễn áo dài, của 10 mẹ đỡ đầu cũng 16 người con.

Ngoài ra, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích (TP Hồ Chí Minh) đã trao tặng 10 bức ảnh hoa sen cho TW Hội LHPN Việt Nam bán đấu giá vì các hoạt động thiện nguyện thu được 180 triệu đồng.

Mọi người cùng nắm chặt tay nhau, như một lời cam kết giúp đỡ tất cả trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn trên khắp đất nước Việt Nam. Ảnh: LÊ ÁNH

Mọi người cùng nắm chặt tay nhau, như một lời cam kết giúp đỡ tất cả trẻ em mồ côi, trẻ em khó khăn trên khắp đất nước Việt Nam. Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, ban tổ chức còn vinh danh, tri ân hàng ngàn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” với số tiền đóng góp lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm