VỤ MƯỢN DANH HỘ CHÍNH SÁCH TRỤC LỢI TIỀN TỈ

Hậu Giang ‘nhờ’ UBKT Trung ương xem xét

“BCH Đảng bộ tỉnh đã họp, tiến hành kiểm điểm và biểu quyết thi hành kỷ luật đối với các ông tỉnh ủy viên Phạm Hoàng Anh (phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) và Võ Văn Tánh (giám đốc Sở VH-TT&DL). Qua biểu quyết, BCH Đảng bộ chưa thống nhất thi hành kỷ luật”. Ông đề nghị chúng tôi liên hệ với UBKT Tỉnh ủy để rõ thêm thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Y, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, thông tin: “Cuộc họp BCH Đảng bộ tỉnh có 53/56 thành viên tham dự. Sau khi thảo luận chung quanh báo cáo của UBKT về các vi phạm của các ông Phạm Hoàng Anh và Võ Văn Tánh, các đại biểu đã biểu quyết về việc thi hành kỷ luật. Kết quả số biểu quyết phải kỷ luật là 22 phiếu và không kỷ luật là 31 phiếu. Do kết quả biểu quyết không tập trung, UBKT tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh báo cáo về UBKT Trung ương để nơi đây xem xét theo thẩm quyền”.

Ông Y cũng giải thích thêm: Việc vi phạm của hai ông là có như kết quả kiểm tra, xác minh nhưng thẩm quyền kỷ luật hay không là của BCH Đảng bộ tỉnh. Hướng sắp tới xử lý như thế nào sẽ do UBKT Trung ương. 

Theo thông tin chúng tôi nắm được, chiều 22-1, BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức họp kiểm điểm và ông Phạm Hoàng Anh, Võ Văn Tánh tự nhận hình thức kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Như chúng tôi đã thông tin, cuối tháng 10-2014, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang họp và kết luận 11 cán bộ đảng viên “mượn” tên của gia đình chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất, gây thất thoát cho ngân sách gần 1,9 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm