Hết tiền chơi game, đi xin đểu rồi giết người

Đồng phạm của Em là Nguyễn Văn Hải Phương lãnh 20 năm tù về tội giết người, tám năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là 28 năm tù. Ngoài ra, tòa còn phạt Cao Thanh Tâm sáu năm tù, Trần Quốc Anh và Huỳnh Thanh Sang mỗi người năm năm tù, Trần Quan Hải hai năm tù treo về tội cướp tài sản.

 
Năm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NN

Ngày 22-10-2012, các bị cáo gặp nhau tại một tiệm Internet ở quận 12 để chơi game. Hết tiền, Phương rủ cả nhóm đi tìm các cặp tình nhân đang tâm sự ở khu vực vắng để xin đểu. Đến bãi đất trống phường Tân Chánh Hiệp, thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy tâm sự, Phương và cả nhóm cho xe áp sát. Tâm cầm cây, Em cầm dao xông tới chỗ nạn nhân đe dọa: “Cho xin ít tiền”. Người con trai năn nỉ xin tha, nói mình không có tiền thì bị Tâm lục túi quần. Hai bên giằng co. Sợ bị phát hiện, Phương kêu Em: “Đâm lẹ đi rồi vọt”. Em đâm làm nạn nhân tử vong.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm