BẾ MẠC KỲ HỌP LẦN THỨ 14 HĐND TP.HCM KHÓA VIII

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

“Hơn lúc nào hết trong bối cảnh đứng trước tình hình, diễn biến phức tạp, khó lường do chủ nghĩa bành trướng trỗi dậy bằng sức mạnh quân sự, đe dọa và dùng mọi thủ đoạn gây mất ổn định chính trị, vu khống Việt Nam; lấn chiếm, xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ở biển Đông;…, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP cần phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước; tăng cường đoàn kết, khắc phục thiếu sót, vượt qua khó khăn; cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội và quốc phòng-an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, tự do, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã nhấn mạnh như thế trong bài phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM, sáng 11-7.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp lần thứ 14 HĐND TP.HCM sáng 11-7. Ảnh: VD

Trên tinh thần đó, người đứng đầu chính quyền TP đã đưa ra hàng loạt định hướng và giải pháp cho sáu tháng còn lại của năm 2014 nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của TP.HCM trước tác động của tình hình biển Đông; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2014, tạo thế và lực mới để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm (2011-2015). Tập trung nhất vẫn là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. “Đồng thời có kế hoạch và giải pháp linh hoạt, nhạy bén, chủ động đối phó với những tình huống xấu, diễn biến phức tạp có thể xảy ra nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững” - ông Quân cho hay. Cùng với đó, TP sẽ tăng cường huy động nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu chi ngân sách. Đồng thời tăng cường hiệu quả đầu tư công, triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm trong sử dụng ngân sách; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Bên cạnh đó, hàng loạt các giải pháp trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính, quản lý và quy hoạch đô thị cũng được chủ tịch UBND TP đưa ra và mong nhận được sự giám sát chặt chẽ của các đại biểu trong quá trình thực hiện.

Phát biểu của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm tại phiên bế mạc cũng nhấn mạnh: “HĐND TP.HCM cực lực phản đối hành động ngang ngược của phía Trung Quốc, nhất trí cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền VN”. Bà Tâm cũng mong cử tri TP cần bình tĩnh, tỉnh táo, tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc và lôi kéo kích động, hành động sai trái làm tình hình thêm phức tạp, làm giảm sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đồng thời sát cánh cùng ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và của thế giới.

LÊ THOA

HĐND TP.HCM thông qua ba nghị quyết

Kết thúc kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VIII, HĐND TP đã thảo luận và thống nhất thông qua ba nghị quyết (NQ): NQ về nhiệm vụ kinh tế-văn hóa-xã hội sáu tháng cuối năm 2014, NQ về chất vấn và trả lời chất vấn và NQ về công tác giám sát chương trình cải cách hành chính của TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm HĐND TP đề nghị sau kỳ họp, UBND TP và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch để tiếp tục triển khai có kết quả NQ 16 của HĐND, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Các cơ quan được chất vấn kịp thời có những biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực được chất vấn. Các ban HĐND, đại biểu HĐND cần tăng cường hoạt động giám sát quá trình thực hiện NQ HĐND, đảm bảo NQ đi vào cuộc sống và khẩn trương tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm