Họa sĩ Akira Toriyama - cha đẻ 'Bảy viên ngọc rồng' qua đời, nhiều tác giả tiếc thương

(PLO)- Ông Akira Toriyama, tác giả của bộ truyện Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng) qua đời để lại nhiều tiếc thương cho fan hâm mộ và đồng nghiệp.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-3, đại diện nhà xuất bản Shueisha, đơn vị quản lý bản quyền Bảy viên ngọc rồng, cho biết họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Akira Toriyama đã qua đời ở tuổi 68 vào ngày 1-3 do tụ máu dưới màng cứng cấp tính (trang Nikkei Asia đưa tin).

Bảy viên ngọc rồng
Họa sĩ truyện tranh Akira Toriyama (1955-2024). Ảnh: Nikkei Asia

Được biết, tang lễ của hoạ sĩ truyện tranh Akira Toriyama được tổ chức nội bộ gia đình.

Họa sĩ truyện tranh Akira Toriyama sinh năm 1955 tại Nagoya, Aichi, Nhật Bản.

Akira Toriyama bắt đầu sự nghiệp với tác phẩm Wonder Island (1979) được đăng trên Weekly Shonen Jump. Tại đây, sự nghiệp của ông bắt đầu tỏa sáng với bộ Dr. Slump. Năm 1982, ông giành giải thưởng Shogakukan Manga Award cho bộ này với giải manga cho thể loại shounen và shoujo hay nhất năm.

Đến năm 1984, ông cho ra mắt bộ Dragon Ball (tên tiếng việt Bảy viên ngọc rồng) và tạo nên một cơn sốt lớn với 35 triệu bản được tiêu thụ chỉ riêng ở Nhật Bản.

Không chỉ vậy, bộ truyện tranh lọt top truyện bán chạy nhất với trên 500 triệu bản trên toàn thế giới.

Ngay cả ở Mỹ và các nước Mỹ Latinh đó, bộ truyện cũng rất thành công. Dragon Ball là một bộ anime nổi tiếng bậc nhất thế giới, một trong những bộ manga được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời đại.

Sau thành công, ông vẫn tiếp tục vẽ bộ này từ năm 1984 đến năm 1995. Tổng cộng có 519 chương tương đương 42 tập, mỗi tập xấp xỉ 200 trang.

bay-vien-ngoc-rong1.jpg
Bảy viên ngọc rồng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam và thế giới. Ảnh: MXH

Ngoài ra, bộ truyện còn được chuyển thể thành nhiều dạng khác nhau như anime, vật dụng, games,… đến nay vẫn rất thịnh hành.

Sức ảnh hưởng của tác phẩm này là vô cùng lớn. Những bộ truyện kinh điển như One Piece, Naruto hoặc nổi tiếng trong nhiều năm qua như My Hero Academia, Jujutsu KaisenOne-Punch Man đều lấy cảm hứng từ Bảy viên ngọc rồng.

Sau thông tin qua đời của hoạ sĩ truyện tranh Akira Toriyama được công bố, một số tác giả các bộ truyện khác cũng bày tỏ tiếc thương.

"Tôi lớn lên cùng truyện của bạn, nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Vào những ngày tồi tệ, Bảy viên ngọc rồng đã giúp tôi quên đi những rắc rối của chính bản thân mình.

Chính bộ truyện này đã cứu tôi [những lúc đó]. Khi hay tin ông qua đời, tôi cảm thấy mất mát vô cùng, thậm chí còn lớn hơn cả khi bộ truyện này kết thúc. Tôi vẫn không biết phải làm gì lúc này. Tim tôi như khuyết một phần vậy" - Masashi Kishimoto (tác giả truyện Naruto) chia sẻ.

Eiichiro Oda (cha đẻ One Piece - Đảo hải tặc) đã viết rằng: "Toriyama là một trong những người đặt nền móng cho thời đại mà cả người lớn và trẻ em đều có thể đọc và thưởng thức truyện tranh. Ông ấy đã giúp cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi thậm chí có thể mang manga ra thế giới".

Ông Oda cho biết tác phẩm của tác giả Toriyama đã truyền cảm hứng cho "không chỉ các họa sĩ truyện tranh mà còn tất cả các nhà sáng tạo trong các ngành công nghiệp khác".

Trong khi đó, ông Yuji Horii (tác giả bộ truyện Dấu ấn rồng thiêng) cũng cho biết rất bàng hoàng khi nghe tin đồng nghiệp mình đã qua đời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm