Singapore thu lợi ích khủng từ concert của Taylor Swift, các nước Đông Nam Á ganh tị lẫn tiếc nuối

(PLO)- Theo các trang tin, việc Taylor Swift thực hiện concert The Eras Tour tại Singapore đã giúp quốc đảo sư tử thu lợi ích khủng khiến các nước đông Nam Á phải ganh tị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, Đông Nam Á và các nước trên thế giới đã dậy sóng khi Taylor Swift chọn Singapore thực hiện 6 đêm concert The Eras Tour (từ ngày 2 đến 9-3).

Taylor Swift
Taylor Swift trong đêm diễn thứ 2 của concert The Eras Tour tại Singapore. Ảnh: HỒNG NHUNG

Doanh thu khủng và sự tiếc nuối của các nước Đông Nam Á

Theo tờ Business Insider, chính quyền Singapore cho biết Tổng cục Du lịch Singapore đã chi một khoản tiền để hỗ trợ các buổi hòa nhạc của nữ nghệ sĩ Taylor Swift ở đảo quốc này, song không cho biết chi tiết về thỏa thuận với lý do bảo mật kinh doanh.

Taylor-Swift10.jpg
Các đêm diễn của Taylor Swift đem lại lợi ích lớn cho nền kinh tế Singapore

Ngày 4-3, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore - ông Edwin Tong cho biết rằng 6 buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift đã mang lại những lợi ích đáng kể cho nền kinh tế Singapore. Ông nhấn mạnh những lợi ích thu được vượt xa những gì mà Tổng cục Du lịch đã chi, theo tờ The Straits Times.

Theo ông, các lợi ích kinh tế bao gồm các nguồn thu từ lượng khách du lịch tăng mạnh, vé máy bay, lưu trú tại khách sạn, cũng như các hoạt động bán lẻ và ăn uống ở Singapore. Các nhà kinh tế ước tính rằng buổi hòa nhạc của Taylor Swift có thể đóng góp tới 500 triệu USD vào nền kinh tế của Singapore.

Taylor-Swift7.jpg
Đông đảo khán giả đổ bộ Singapore vì đêm nhạc

Tuy nhiên, việc hành động này của chính phủ Singapore lại khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á khác “không mấy hài lòng".

Ông Joey Salceda, Hạ nghị sĩ Philippines nói rằng việc Singapore trợ cấp để Taylor Swift diễn ở đó đã "gây bất lợi cho các quốc gia láng giềng”.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ tiếc nuối vì để vuột mất cơ hội vàng. "Nếu tôi biết điều này, tôi đã mang các buổi hòa nhạc đến Thái Lan" - ông nói.

Phần mình, Bộ trưởng du lịch Indonesia - ông Sandiaga Salahuddin Uno nói rằng đất nước của ông cũng cần các buổi hòa nhạc của nữ nghệ sĩ và đang xem xét cung cấp nhiều ưu đãi hơn cho các sự kiện tầm cỡ tương tự.

Khán giả xếp hàng trước khi đêm nhạc diễn ra

Taylor Swift và mối lương duyên với Singapore

Trong đêm diễn đầu tiên, sau khi hát xong ca khúc Marjorie (thuộc album Evermore, tác phẩm tri ân bà ngoại quá cố Marjorie Finlay) trong đêm diễn đầu tiên, Taylor Swift đã kể về mối lương duyên của mình với đảo quốc sư tử, nơi mẹ và bà ngoại của nữ ca sĩ từng sinh sống.

"Tôi đã nghe nói về Singapore từ bé. Giờ được biểu diễn trong một chương trình lớn như thế này ở đây có nghĩa rất lớn với tôi. Mỗi khi đến đây du lịch, mẹ tôi đều đưa tôi đi ngang qua ngôi nhà cũ nơi mà mẹ và bà ngoại từng ở" - Taylor Swift chia sẻ.

Taylor-Swift3.jpg
Taylor Swift có mối lương duyên với Singapore. Ảnh: CNA

Từng chia sẻ với The Straits Times hồi 2010, Taylor Swift kể rằng bà Marjorie đã chuyển đến Singapore cùng chồng là ông Robert Finlay để làm việc cho một công ty kỹ thuật.

Hai người sau đó đã đăng ký cho con gái Andrea Finlay (mẹ của Taylor) vào trường Singapore American School (trường quốc tế Singapore-Mỹ).

Bên cạnh đó, theo The Straits Times, tại Singapore, bà Marjorie là một nghệ sĩ opera và đã được chọn đóng vai một cô gái nông dân trong vở kịch trình diễn tại Nhà hát Victoria hồi năm 1968.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 3-3, nhà văn Singapore Koh Buck Song cho biết rằng các cảnh trong video âm nhạc của Marjorie, bao gồm các cảnh quay cũ, dường như được quay ở Singapore vào những năm 1960.

Taylor-Swift1.jpg
Taylor Swift và bà của mình

Trong đoạn video âm nhạc, bà Marjorie Finlay mặc một chiếc váy vàng, bước ra từ một ngôi nhà gỗ kiểu thuộc địa của Anh rồi đi tới một chiếc ô tô Ford mang biển số SM 8860.

"Kiến trúc của ngôi nhà trong MV mang nét đặc trưng của những ngôi nhà gỗ thời thuộc địa ở Singapore. Xe và thảm cỏ cũng mang nét Singapore không thể nhầm lẫn" - ông Koh viết.

Taylor-Swift4.jpg

Ông nói rằng cách ăn mặc, ngôi nhà gỗ và chiếc xe Ford của Marjorie phản ánh sự giàu có và lối sống thời thượng của gia đình Finlay, đồng thời nói thêm rằng công việc kỹ sư của ông Robert rất được đánh giá cao vào thời điểm đó.

Khán giả khắp nơi đổ về cháy cùng Taylor Swift

Concert của Taylor Swift đã chính thức diễn ra đêm đầu tiên hôm 2-3 và sang ngày thứ 2 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các trang tin tức liên tục đưa tin về đêm diễn cũng như khán giả liên tục đổ về "quốc đảo sư tử".

Taylor-Swift2.jpg
Khán giả xếp hàng vào xem đêm nhạc thứ 2

Theo trang Channel News Asia (Singapore), nhiều khán giả đến không phải vì Taylor Swift và dù họ có phải là fan hay không thì việc trải nghiệm đêm nhạc cũng đủ khiến những người ở đó thoả mãn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm