Hơn 731 triệu USD nâng cấp hệ thống điện

Khoản vay này là một phần trong tổng vốn đầu tư 731,25 triệu USD của dự án xây dựng trên 1.000 km đường tải điện tại Việt Nam. Theo đó, dự án sẽ tài trợ xây dựng đường dây và trạm biến áp (220 và 500 kv) đáp ứng khoảng 15% nhu cầu tăng trưởng mạng lưới điện của Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Những nơi như Hà Nội mở rộng, TP.HCM mở rộng, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung được xác định là các khu vực kinh tế trọng điểm mà dự án hướng tới.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ công nghệ truyền tải điện thông minh để tăng cường độ ổn định và giảm sự cố mất điện… Được biết ngoài khoản vay 500 triệu USD của WB, phần vốn còn lại 231,25 triệu USD sẽ do Chính phủ Việt Nam cung cấp.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm