Hong Kong: Dịch, hậu quả biểu tình khiến dân lùng mua mọi thứ

Các siêu thị Hong Kong đang vật lộn để phục hồi các kệ hàng vì người dân đổ xô đi mua tích trữ trong bối cảnh lo ngại nguy cơ dịch Corona kéo dài, báo South China Morning Post đưa tin.

Vì người dân Hong Kong đổ xô đi mua tích trữ, nhiều mặt hàng, đặc biệt các loại chất tẩy rửa, nước sát khuẩn, khăn giấy và đồ khô hoàn toàn "vắng mặt" trên các kệ hàng của toàn TP hôm 7-2. 

Các kệ hàng ở siêu thị Fusion trống trơn do người dân thu mua nhu yếu phẩm. Ảnh: SCMP

Một siêu thị ParknShop tại khu Cheung Sha Wan đã đưa ra một thông báo rằng tất cả chất khử trùng tay và các sản phẩm vệ sinh cá nhân đã hết hàng.

Đổ xô tích trữ mọi thứ

Một quản lý gian hàng tại siêu thị Market Place by Jasons cho biết nhân viên đã bổ sung sáu xe đẩy giấy vệ sinh lớn vào tối 6-2 nhưng toàn bộ hàng lại nhanh chóng được bán hết. 

"Người dân tràn vào mua, thậm chí lúc đó chúng tôi còn chưa đặt chúng lên kệ" - anh này cho biết.

Tại siêu thị Yata ở thị trấn Kennedy, nhân viên liên tục trưng bày những đống khăn giấy đóng hộp ở lối vào. Trong số đó có bà nội trợ tên Lo, 69 tuổi. Bà Lo muốn tìm mua giấy vệ sinh nhưng vì đã hết hàng nên bà đanh mua khăn giấy hộp thay thế.

"Tôi phải đi mua sắm cho con cháu mình. Bây giờ tôi đang tự hỏi làm thế nào để mang chúng về nhà" - bà Lo nói.

Một người mua sắm giấu tên khác kể rằng đã phải khó khăn lắm mua được ba hộp giấy.

"Tôi đã tìm kiếm chúng ở khắp mọi nơi. Thật là ác mộng, mọi người mua khăn giấy như điên. Tôi thì có con nên tôi luôn phải có nó" - người phụ nữ vừa nói vừa vội vã tìm khăn giấy.

Tại ba siêu thị ở Sham Shui Po, những người mua hàng đang tìm giấy vệ sinh buộc phải trở về tay không khi siêu thị thông báo khách hàng quay lại vào một ngày khác.

Siêu thị Wellcome thông báo mỗi khách hàng chỉ được phép mua hai sản phẩm đối với các mặt hàng đang khan hiếm như giấy vệ sinh và gạo.

Các sản phẩm khác như sữa tắm, khăn vệ sinh, bánh bao đông lạnh, mì, dầu ăn, nước đóng chai, bánh mì và đồ hộp cũng đang khan hàng. 

Một người dân Hong Kong mừng rỡ khi mua được giấy vệ sinh trong thời gian mặt hàng này đang khan hiếm. Ảnh: SCMP

Trong khi các siêu thị và cửa hàng chờ đợi các nguồn cung cấp thêm thì người dân chuyển sang mua bánh kẹo, đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Tại siêu thị ParknShop, các kệ hàng chocolate, bánh quy, bánh tổ ong, bánh bao đông lạnh và nước đóng chai cũng đã hết sạch hàng. 

Làn sóng đổ xô tích trữ hàng hóa không dừng lại dù các cửa hàng thực phẩm đảm bảo với công chúng rằng sẽ không có chuyện thiếu lương thực, thực phẩm xảy ra. Ba cửa hàng tạp hóa ở khu Sai Ying Pun cho biết họ dự kiến sẽ bổ sung thêm gạo vào ngày 8-2.

Một nhân viên tại một siêu thị ParknShop cho biết mặt hàng chủ lực thường được bổ sung bốn lần một tuần. Tuy nhiên, trong thời gian này, họ cũng không chắc là bên cung ứng có cung cấp đủ hàng hay không.

Ba lý do chính khiến người dân đổ xô tích trữ hàng

Theo SCMP, người dân Hong Kong những ngày này lo lắng rằng việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục có thể làm nghẽn đường cung cấp hàng hóa nên họ phải tích trữ để dành cho thời gian tới.

Tính đến chiều 8-2, số người chết vì virus Corona là 724 người, 34.889 người nhiễm, 2.152 người được chữa khỏi. Ảnh: SCMP

Một lý do khác, theo bà Chow, một phụ nữ 50 tuổi là vì người dân mất niềm tin vào chính quyền.

"Thật điên rồ! Tôi nghĩ mọi người cần phải bình tĩnh nhưng có lẽ vì mọi người đã mất niềm tin vào chính quyền" - bà Chow nói sau khi đến một cửa hàng của Wellcome để tìm mua khăn giấy nhưng không có.

Bà Chow cho biết chính phủ có thể học hỏi từ Macau, nhất là việc đặc khu này vẫn đảm bảo nguồn cung cấp khẩu trang ổn định khiến người dân không hoảng sợ. Bà nói rằng chính quyền Hong Kong lẽ ra phải can thiệp và ít nhất là cố gắng trấn an mọi người.

"Với tốc độ này, chẳng mấy chốc, nếu không mua được, họ sẽ bắt đầu cướp bóc" - bà Chow nói thêm.

Một lý do nữa, theo Tiến sĩ Lawrence Ho Ka-ki - một chuyên gia chính sách công tại Đại học Giáo dục (Hong Kong), việc mua sắm hoảng loạn xảy ra do sự thiếu tin tưởng vào lãnh đạo TP sau nhiều tháng xảy ra biểu tình chống chính quyền.

Ông cho rằng chính quyền Hong Kong cần phối hợp với các nguồn lực đặc biệt là nguồn cung ứng các thiết bị bảo vệ như khẩu trang y tế để có lượng khẩu trang cần dùng. Điều này giúp người dân không cảm thấy bất lực do không thể bảo vệ được bản thân và gia đình.

Về phía chính quyền, nhà chức trách TP tuyên bố công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa đại lục và Hong Kong. Họ cũng cho biết các công ty thực phẩm lớn vẫn xác nhận với chính quyền rằng nguồn cung thực phẩm vẫn diễn ra bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm