Họp báo Chính phủ: Nóng vụ kit test, giá xăng…

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3-3, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty Việt Á.

Bộ Công an đang điều tra chất lượng kit test Việt Á

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác cho Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, TP trực thuộc trung ương để điều tra, xử lý theo quy định. 

“Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT của 62/63 tỉnh, thành đã tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để tập hợp, củng cố, xác minh, làm rõ đầy đủ các hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ án” - ông Xô cho hay.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng,
người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: TP

Về thu hồi tài sản của các đối tượng, đại diện Bộ Công an cho hay hiện cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên, thu hồi tài sản của các bị can, đối tượng có liên quan với số tiền hơn 1.600 tỉ đồng. 

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho hay thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tích cực điều tra, xác minh tại các bộ, ban ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, thông tin quảng cáo, tổ chức sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm kit test của Công ty Việt Á.

Dự kiến giảm thuế môi trường 1.000 đồng/lít xăng

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nhằm bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để xây dựng dự thảo nghị quyết điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu.

“Nội dung chính mức thuế đối với xăng giảm 1.000 đồng/lít, các mặt hàng dầu có chung đề xuất với mức giảm là 500 đồng/lít… Nếu được thông qua, chính sách này sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2022” - ông Chi thông tin.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi
tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết dự kiến việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nếu được thực hiện từ tháng 4-2022 thì sẽ khiến ngân sách giảm thu hơn 11.000 tỉ đồng.

Liên quan đến đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết sản xuất xăng dầu trong nước mới đáp ứng được 70%-75%. Trong đó, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn đáp ứng 35%, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đáp ứng 35%-40%. Tuy nhiên, vừa qua Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp khó khăn, sản lượng giảm từ 90% công suất xuống còn 55%-60% công suất, dẫn tới lượng xăng dầu sản xuất trong nước thiếu hụt.

“Có một số địa phương thiếu hụt xăng dầu cục bộ, chủ yếu tại các tỉnh miền Nam giáp biên giới” - ông Hải nói và cho biết Bộ Công Thương đã làm việc với 10 doanh nghiệp để nhập xăng dầu đáp ứng nhu cầu trong nước, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong quý II-2022.

Liên quan đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, ông Hải cho hay trước dây điều chỉnh hai lần/tháng, giờ Nghị định 95 cho phép điều chỉnh ba lần/tháng. Nghị định 95 cũng cho phép trong điều kiện bất thường thì liên bộ Công Thương - Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng quyết định.

“Vừa qua, bộ trưởng Bộ Công Thương có yêu cầu tổ công tác của bộ làm việc với Bộ Tài chính để nếu trong trường hợp giá xăng dầu biến động mạnh thì hai ngày báo cáo một lần để Thủ tướng xem xét, quyết định” - ông Hải nói.

Bộ Y tế: 95% phụ huynh đồng tình tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

Tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trả lời các câu hỏi liên quan đến giá kit test COVID-19 tăng mạnh trong thời gian qua và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, thời gian qua, nhu cầu của người dân về kit test COVID-19 tăng nhanh do diễn biến của dịch COVID-19.

Trước tình trạng này, Bộ Y tế đã làm việc với các bộ, ngành, tỉnh, thành và 100 doanh nghiệp đề nghị không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá.

Ông Tuyên cũng đề nghị người dân không nên mua kit test dự trữ mà chỉ mua khi cần, “dùng đến đâu mua đến đó”. “Trong một gia đình có thể làm mẫu gộp. Có như vậy, cung kit test mới đủ cầu” - Thứ trưởng Bộ Y tế kiến nghị.

Ông Tuyên cũng cho hay hiện chủng Omicron có tốc độ lây bệnh rất nhanh, khoảng gấp năm lần các chủng trước đây. Cùng với đó, do tâm lý phòng dịch chủ quan dẫn đến dịch COVID-19 lây lan nhanh sau tết Nguyên đán.

Về việc tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay Chính phủ đã quyết định nhập khoảng 22 triệu liều vaccine để tiêm cho các bé. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan lấy ý kiến về việc tiêm vaccine của các phụ huynh.

“Chúng tôi nhận được khoảng 95% ý kiến đồng tình của các phụ huynh trong việc tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. Như vậy, người dân cơ bản đồng tình với việc này” - ông Tuyên nói và cho biết trong tháng 3 này, Công ty Pfizer sẽ cấp cho Việt Nam khoảng 7 triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm