Hung thủ vụ án mạng kinh hoàng ở quán bi da lãnh án

Các bị cáo Đinh Văn Sĩ, Huỳnh Quốc Đẩu, Nguyễn Anh Tuấn cùng 15 tháng tù; Phạm Minh Hiếu, Trần Hoàng Mẫn, Dương Trọng Minh Trí 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

an-mang-kinh-hoang
Nhóm bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 20-11-2016, nhóm Trường, Sĩ, Đẩu, Tuấn đến một quán bi da tại xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang) chơi thì gặp nhóm của Trí, Mẫn, Hiếu và anh Lê Văn Duẩn cũng đang chơi ở đây.

Được một lúc, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, hỗn chiến. Nhóm của Trường yếu hơn nên đã bỏ chạy. Trên đường về, Trường phát hiện con dao quắm ở trên một chiếc ô tô đang đậu bên đường nên trèo lên lấy rồi quay lại quán.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Lúc này, quán chỉ còn anh Duẩn và Trí vì bị thương nên đang đợi xe đưa đi cấp cứu. Ngay lập tức, Trường xông vào chém nhiều nhát khiến anh Duẩn đứt lìa cánh tay phải và chân trái, tử vong ngay tại chỗ. Thấy bạn bị chém, Trí liền cầm cây cơ bi da lao vào tiếp cứu thì cũng bị Trường chém trúng tay trái phải bỏ chạy.

Gây án xong, Trường đi tìm Sĩ, Đẩu, Tuấn rồi cùng đến cơ quan công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm