Hương Lan, Thanh Hằng cùng học trò thăng hoa trong đêm nhạc 'Hương trăng như ngọc'

(PLO)- Hương Lan cùng Quốc Đại, Hà Vân, Jack Long... thăng hoa trong những ca khúc dân ca về tình yêu quê hương đất nước trong đêm nhạc "Hương trăng như ngọc". 

Dự án nghệ thuật truyền cảm hứng Trái tim phụ nữ - trái tim ngọc trai số đầu tiên đã diễn ra với chủ đề Hương trăng như ngọc tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) vào tối 1-10.

dem-trang-nhu-ngoc.jpg
"Hương trăng như ngọc" quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Ảnh: BTC

Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Lê Việt.

Tình yêu quê hương với những ca khúc dân ca ngọt ngào

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng hơn 2.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm để thưởng thức các tiết mục trong 3 tiếng, người xem lần lượt thưởng thức những ca khúc gắn liền với sự nghiệp của các giọng ca nhiều thế hệ như danh ca Hương Lan, NSƯT Thanh Thanh Hằng, ca sĩ Quốc Đại, Hà Vân, Jack Long, Chuông vàng vọng cổ 2014 Minh Trường, Chuông vàng vọng cổ 2023 Như Ý…

huong-lan.jpg
Danh ca Hương Lan gây dấu ấn với những ca khúc quê hương gắn liền với tên tuổi

Xuyên suốt chương trình là những bài hát ca ngợi về quê hương, tình yêu, nỗi nhớ quê hương.

Chương trình mở màn với điệu hát ru Nam Bộ của NSƯT Thanh Hằng đã khiến người xem không khỏi nao lòng. Sau đó, giọng hát ngọt ngào của danh ca Hương Lan vang lên với ca khúc Hình bóng quê nhà.

Nối tiếp, Quốc Đại cùng Hà Vân, Jack Long, Như Ý với sự hỗ trợ của CLB nhạc cụ dân tộc Trường đại học FPT (TP.HCM) đã thể hiện ca khúc Về lại cội nguồn.

Đặc biệt, trong chương trình, với giọng hát ngọt ngào, danh ca Hương Lan cùng học trò như Jack Long,… đã khiến khán giả nức lòng qua những ca khúc về người mẹ, quê hương như Sa mưa giông, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Lòng mẹ,...

huong-lan1.jpg
Danh ca Hương Lan và Jack Long trong ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè"

Riêng với ca khúc Nợ Huế, nợ em một khúc tương phùng, nghệ sĩ Hương Lan đã gây bất ngờ khi thể hiện bằng giọng hát và tà áo dài đậm chất Huế. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác dành tặng cho danh ca Hương Lan trong chương trình này.

Chia sẻ tại chương trình, danh ca Hương Lan bày tỏ sự biết ơn khi được khán giả luôn dõi theo và ủng hộ trong suốt 62 năm ca hát.

"Tôi cảm nhận sức khỏe mình ngày càng tốt hơn nhờ biết chăm sóc đúng cách. Tôi tự tin mình có thể hát trọn vẹn 10-15 bài mỗi khi lên sân khấu. Đó cũng là động lực để tôi làm việc hăng say, tích cực ở tuổi già" - nữ nghệ sĩ cho hay.

quoc-dai.jpg
Ca sĩ Quốc Đại mang đến những ca khúc dân ca vui tươi

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức các ca khúc như Chiều đồng quê, Bóng hồng Việt Nam, Thương lắm mình ơi… do Quốc Đại, Hà Vân thể hiện.

dem-trang-nhu-ngoc1.jpg
Đêm nhạc khép lại với sự kết của Hương Lan, Quốc Đại, Hà Vân, Như Ý và Jack Long…trong ca khúc Tình hoài hương.

Những câu chuyện và trăn trở

Đan xen những ca khúc dân ca ngọt ngào, chương trình còn đem đến những cuộc trò chuyện với Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, diễn giả Trần Việt Quân cùng các nghệ sĩ. Đa số câu chuyện nói về người phụ nữ cũng như câu chuyện truyền nghề, tình yêu quê hương.

dem-trang-nhu-ngoc2.jpg
MC Tùng Leo trò chuyện cùng diễn giả Trần Việt Quân

Tại chương trình, MC Tùng Leo cũng đã đề cập đến vấn đề truyền nghề cải lương của NSƯT Thanh Hằng đối với thế hệ trẻ.

Chia sẻ tại chương trình, NSƯT Thanh Hằng vui mừng khi nhiều bạn trẻ vẫn yêu mến cải lương. Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào với Như Ý (Chuông vàng vọng cổ 2023), một học trò 20 tuổi nhưng đã có được thành tích cao trong con đường làm nghề.

thanh-hang.jpg
NSƯT Thanh Hằng cùng Như Ý trong trích đoạn "Liệt phụ kêu oan"

"Tôi muốn nói rằng bộ môn cải lương rất khó, vì cải lương phải nói rõ là khi hát tiếng Việt phải cho tròn vành rõ chữ. Từ phách từ nhịp, đến những bài 3 Nam 6 Bắc, bài Nam bài Ai cũng rất khó. Vậy mà thế hệ trẻ bây giờ rất chuẩn trong những bài bản đó nên tôi cảm thấy rất đáng quý" – nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Sau đêm nhạc, BTC trao 50 triệu đồng cho quỹ Nhịp tim Việt Nam để giúp mổ tim miễn phí cho các bệnh nhi bị tim bẩm sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm