Hữu Quốc, Kim Tử Long, Võ Minh Lâm... trình diễn tại chương trình kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(PLO)- Nhiều nghệ sĩ cải lương như NSND Hữu Quốc, NSƯT Kim Tử Long, Võ Minh Lâm... sẽ trình diễn tại chương trình kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Huệ sinh năm Quý Dậu (1752), từ một nông dân với tấm lòng yêu nước Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành anh hùng dân tộc vĩ đại, một thiên tài quân sự, một danh tướng trăm trận trăm thắng.

Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là chiến thắng quân sự tiêu biểu, thể hiện tài năng cầm quân của Hoàng đế Quang Trung.

Đó là minh chứng cho truyền thống quả cảm, không chịu lùi bước trước mọi thế lực xâm lăng, là sức chiến đấu và chiến thắng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông ta, tiếp nối qua nhiều thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau.

huu-quoc (2).jpg
Hình ảnh tập luyện đêm nhạc được NSND Hữu Quốc chia sẻ. Ảnh: FB NSND Hữu Quốc

Nhân kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2024), Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn cùng Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình với chủ đề "Sáng mãi hào khí cờ đào".

Chương trình được chia thành 4 chương Tiếng trống Tây Sơn, Lời Hiệu triệu nước non, Thăng Long mùa xuân đại thắngĐất nước vạn mùa xuân với 15 tiết mục ca cảnh, tổ khúc… với sự thể hiện của các nghệ sĩ như NSND Hữu Quốc, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Quỳnh Hương, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Tâm Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, Nguyễn Phi Hùng, Thanh Nguyên, Trung Kiên, Bích Lệ, NS Minh Trường, NS Nhã Thy, nhóm Lạc Việt, nhóm Mắt Ngọc, Nhóm 135…

Hữu Quốc
NSND Hữu Quốc đạo diễn chương trình

Ngoài ra, còn có các nhóm múa như nhóm múa Mặt Trời, nhóm múa Ánh Sáng, nhóm múa Tia Nắng, nhóm múa ABC; Nhóm múa Alpha, nhóm múa Beta, nhóm Cascadeur Quốc Thịnh, nhóm Lân Sư Rồng Chung Anh Đường....

Các tiết mục trong đêm nhạc được dàn dựng tái hiện những giai đoạn lịch sử thời Tây Sơn Nguyễn Huệ, bên cạnh đó là những vị tướng người Bình Định đã trọn đời theo nhà Tây Sơn được người dân địa phương tôn là Tây Sơn thất hổ tướng, gồm: Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết, Lý Văn Bưu, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Lộc.

Ngoài ra, cũng có 5 vị nữ tướng tài danh của nhà Tây Sơn được người đời xưng tụng là Tây Sơn ngũ phụng thư như Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn, Trần Thị Lan, Huỳnh Thị Cúc, Nguyễn Thị Dung. 12 vị tướng nhà Tây sơn là những con người tài ba cùng với Nguyễn Huệ - Quang Trung dựng ngọn cờ đào, xây dựng cơ đồ Tây Sơn hiển hách….

kim-tu-long.jpg
NSƯT Kim Tử Long

Bên cạnh đó, chương trình cũng gợi lại những cột mốc lịch sử đáng nhớ như sau khi bại trận ở Sài Côn, Chúa Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm La cầu cứu. Xiêm Vương sai hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem hai vạn quân cùng 300 chiếc thuyền sang giúp quân Chúa Nguyễn.

Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ đem đoàn chiến thuyền theo đường biển vào đến Rạch Gầm Xoài Mút thì dừng lại. Ông giả dạng dân thường đi dò xét lòng sông, kinh lạch tìm kế đánh quân Xiêm….

chien-thang-ngoc-hoi-dong-da.jpg
Chương trình được đầu tư quy mô về âm thanh ánh sáng

Chương trình với chủ đề "Sáng mãi hào khí cờ đào" sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 14-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn) tại sân khấu trước Nhà hát TP.HCM và được trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm