Hủy 'kèo' cưới, người phụ nữ bị hôn phu kiện ra tòa, phải bồi thường

(PLO)- Tòa tuyên phạt một người phụ nữ ở Trung Quốc phải bồi thường cho hôn phu vì vi phạm thỏa thuận trước hôn nhân sau khi bà này đòi hủy hôn ước.

Một người phụ nữ họ Lưu ở Thượng Hải bị vị hôn phu cũ, họ Trương, kiện ra tòa, yêu cầu bà Lưu trả lại khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,4 tỉ đồng) mà ông đã chi cho con gái riêng của bà Lưu du học Anh hai năm, tờ South China Morning Post hôm 8-1 dẫn thông tin từ trang Star Video cho hay.

Cặp đôi bắt đầu quan hệ yêu đương vào năm 2015. Hai năm sau, họ ký một thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Theo đó, khi bà Lưu kết hôn với ông Trương, ông Trương sẽ trả học phí và các chi phí cho con riêng của bà Lưu đi du học hai năm, tổng cộng là một triệu nhân dân tệ. Kể từ đó, ông Trương đã thực hiện thỏa thuận này.

Tuy nhiên, vào năm 2018, bà Lưu thông báo với ông Trương rằng bà không thể kết hôn với ông vì cha của bà không đồng ý.

Bà Lưu phải trả tiền lại cho ông Trương vì vi phạm thỏa thuận trước hôn nhân (ảnh minh họa). Ảnh: SCMP

Bà Lưu phải trả tiền lại cho ông Trương vì vi phạm thỏa thuận trước hôn nhân (ảnh minh họa). Ảnh: SCMP

Trước sự việc bất ngờ này, ông Trương đã bị sốc và yêu cầu bà Lưu trả lại tiền vì vi phạm thỏa thuận trước hôn nhân. Tính đến thời điểm bị bà Lưu từ hôn, ông Trương đã chi 1,6 triệu nhân dân tệ cho con bà này đi học, trong đó khoản 870.000 nhân dân tệ (2,9 tỉ đồng) được ghi bằng giấy ghi nợ. Vì bà Lưu không chịu trả tiền nên ông Trương quyết định nộp đơn kiện ra tòa.

Khi biết mình phải ra tòa, bà Lưu đã đòi quay lại với ông Trương và nói rằng bà có thể kết hôn với ông miễn là ông tiếp tục thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Trương không chấp nhận điều này nữa.

Sau đó, tòa đã tuyên án có lợi cho ông Trương, yêu cầu bà Lưu trả lại tổng cộng 870.000 nhân dân tệ.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Một người bình luận: “Liệu bà Lưu có phải là kẻ lừa đảo không?”. Một người khác thì nêu ý kiến: “Bà Lưu sẽ đào mỏ hết ông Trương nếu bà kết hôn với ông”.

Những tranh chấp về hôn nhân tương tự dường như rất phổ biến ở Trung Quốc. Vào tháng 8 năm ngoái, một tòa án ở tỉnh Phúc Kiến đã tuyên án rằng một phụ nữ phải hoàn trả sính lễ 888.000 nhân dân tệ cho vị hôn phu cũ sau khi thỏa thuận chung sống của họ chấm dứt.

Trong cùng tháng đó, một tòa án ở tỉnh Quảng Đông đã phán quyết rằng một người cha đơn thân được bồi thường 30.000 nhân dân tệ vì đã một mình nuôi dạy hai đứa con trong 8 năm sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm