Ukraine so sánh đề xuất hòa bình của Nga giống kiểu chia cắt bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Quan chức cấp cao Ukraine so sánh việc Nga muốn Kiev công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập giống như kiểu chia đôi bán đảo Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov cho rằng thỏa thuận ngừng bắn mà Nga đề nghị mà theo đó vạch ra các đường phân chia ranh giới ở các vùng lãnh thổ Ukraine là tương tự như cách mà bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, theo đài RT.

Phát ngôn của ông Danilov được đưa ra sau khi Moscow nhắc lại rằng các cuộc đàm phán hòa bình có thể thực hiện được nếu Kiev công nhận các vùng lãnh thổ mới sáp nhập của Nga.

Chiến tranh Triều Tiên (1950–1953) xảy ra trên bán đảo Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Cuộc chiến kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, theo đó hai bên công nhận vĩ tuyến 38 là biên giới thực tế giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Aleksey Danilov. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn trên kênh TSN của Ukraine, ông Danilov cho rằng phía Nga hiện đang đưa ra cho Ukraine một lựa chọn về tình trạng phân chia lãnh thổ như ở bán đảo Triều Tiên. Ông Danilov nói: "Tôi biết chắc chắn rằng một trong những lựa chọn mà họ (Nga) có thể đưa ra cho chúng ta là (làm điều tương tự như vạch ra) ‘vĩ tuyến 38'".

Theo ông, Phó Chánh Văn phòng tổng thống Nga - ông Dmitry Kozak đã nói chuyện với các chính trị gia của Liên minh châu Âu (EU) và "truyền tải thông điệp rằng Nga sẵn sàng cho nhiều nhượng bộ để (Ukraine) công nhận hiện trạng (các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga muốn sáp nhập) và buộc Ukraine phải thực hiện một số thỏa thuận ngừng bắn”.

Trước đó, vào hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại chỉ có thể thực hiện được nếu Moscow trả lại tất các các khu vực của Ukraine được Nga sáp nhập, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson và Crimea.

Nga đã gọi các điều khoản của ông Zelensky là không thể chấp nhận được. Gần đây nhất, vào ngày 5-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan rằng các cuộc đàm phán với Kiev chỉ có thể diễn ra nếu Ukraine công nhận "thực tế lãnh thổ mới".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm