Iran sẽ triển khai tàu chiến đến Đại Tây Dương

Thông tin trên được hãng thông tấn Fars của Iran đưa ngày 5-1. Cũng theo hãng tin này, đây là sứ mệnh dài nhất của hải quân Iran trong một thập niên.

“Hải quân Iran đã có kế hoạch triển khai một đội tàu tới Đại Tây Dương trong một vài năm và bây giờ mọi thứ dường như đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ”, Fars, được coi là thân cận với quân đội Iran, cho biết.

Chuẩn Đô đốc Touraj Hassani-Moghadam nói với hãng thông tấn chính thức IRNA hôm 5-1 rằng sứ mệnh trên sẽ bắt đầu sớm trong năm tiếp theo của Iran, bắt đầu vào cuối tháng 3.

Lễ hạ thủy tàu khu trục Sahand tại căn cứ hải quân của Iran ở TP Bandar Abbas hồi tháng trước. Ảnh: SPUTNIK

Đội tàu sẽ bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Sahand vừa được công bố vào tháng trước, và tàu nhiên liệu có trọng tải 33.000 tấn Kharg được nâng cấp gần đây.

Các tàu này dự kiến sẽ cập cảng tại một quốc gia Mỹ La-tinh thân thiện như Venezuela, theo Fars.

Các tàu trên nằm trong số những chiếc tàu lớn nhất của Iran và cả hai đều có khả năng chở theo trực thăng.

Sahand là phiên bản tiên tiến hơn của tàu khu trục lớp Jamaran do Iran xây dựng vốn đã được đưa vào sử dụng trong hơn một thập niên qua.

Đây là chiếc tàu tàng hình chống radar có khả năng tác chiến điện tử, theo tiết lộ của Chuẩn đô đốc Alireza Sheikhi với IRNA hồi tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm