Jean-Claude Duvalier thoát tội về cõi chết

Ông Jean-Claude Duvalier vừa qua đời ngày 4-10 (giờ địa phương) tại thủ đô Port-au-Prince do bệnh tim, hưởng thọ 63 tuổi.

Sau khi cha là Tổng thống François Duvalier từ trần (làm tổng thống từ 1957 đến 1971), Jean-Claude Duvalier lên cầm quyền lúc mới 19 tuổi, tiếp tục chế độ gia đình trị với bàn tay sắt tại Haiti, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, đồng thời kế tục ngôi vị tổng thống suốt đời do cha lập ra.

Thời sinh tiền, sau khi bị mưu sát, François Duvalier đã lập lực lượng bảo an chuyên gieo rắc kinh hoàng ở Haiti. Đội quân tử thần này tiếp tục hoạt động dưới thời Duvalier (con). Hàng ngàn phần tử đối lập đã bị sát hại, bị tra tấn hoặc phải lưu vong ra nước ngoài. Năm 1986, quân đội có Mỹ hậu thuẫn lật đổ Tổng thống Jean-Claude Duvalier.

Tháng 1-2011, ông trở về Haiti sau 25 năm sống lưu vong ở Pháp (ảnh). Sau đó nhiều người dân Haiti đã đệ đơn kiện ông về tội ác trong quá khứ. Tháng 1-2012, thẩm phán yêu cầu dẫn giải ông ra tòa để xét xử về tội tham nhũng.

Sau nhiều lần vắng mặt, tháng 2-2013, lần đầu tiên ông Jean-Claude Duvalier ra trước tòa phúc thẩm ở Port-au-Prince. Tháng 2 năm nay, tòa phán quyết mở lại cuộc điều tra về tội ác chống nhân loại của Jean-Claude Duvalier. Phiên tòa chưa kịp mở thì ông đã chết.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm