Kẻ đâm chết người phát cơm từ thiện giết thêm ba người

Điểm là nghi can giết, cướp tài sản của anh Nguyễn Hoàng Ngân (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) ngày 15-12 vừa qua. Đáng chú ý, Điểm đã tự khai nhận là hung thủ gây ra ba vụ giết người, cướp tài sản tại TP.HCM, Quảng Ngãi và Hải Phòng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo lời khai của Điểm, ngày 10-8, sau khi có mâu thuẫn với anh Trần Minh Phước -  người phát cơm chay từ thiện tại vòng xoay Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (quận 6, TP.HCM), Điểm dùng dao chuẩn bị trước đâm chết anh này rồi bỏ trốn ra Quảng Ngãi. Ngày 24-8, Điểm mua dao và giết anh Lê Minh Hiệp, cướp đi một xe máy hiệu Nouvo LX. Từ Quảng Ngãi, Điểm đi xe đò đến Hải Phòng. Tại đây, ngày 15-9, Điểm chuẩn bị dao đâm chết ông Phạm Văn Can cướp đi một xe máy, một điện thoại di động. Sau khi quay lại TP.HCM rồi xuống Vũng Tàu, Điểm làm nghề massage, giác hơi dạo. Đêm 14-12, sau khi massage cho anh Nguyễn Hoàng Ngân tại cửa hàng của anh này, Điểm xin ngủ lại rồi kết liễu mạng sống của chủ nhà bằng nhiều nhát dao trước khi cướp đi một điện thoại iPhone 4 và xe máy của nạn nhân…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm