Báo cáo này cho biết dù đã bị Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo phê bình hồi đầu tháng 2 nhưng tới nay vẫn còn 7/38 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 47/63 tỉnh, thành chưa hoàn thành kê khai tài sản lần đầu trong khi lẽ ra việc này phải kết thúc từ cuối năm 2007!
Theo báo cáo, tiến độ xử lý một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà ban chỉ đạo đôn đốc, theo dõi tiếp tục chậm. Chẳng hạn, vụ án điện kế điện tử ở TP.HCM định đưa ra xét xử trong tháng 2 nhưng tới nay vẫn chưa xử được; phần xử lý tài sản của dự án Rusalka trong vụ án Nguyễn Đức Chi tiếp tục lúng túng, chưa có lối thoát. Vụ tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ chưa ra cáo trạng được vì trưng cầu giám định thiệt hại cho ba kết quả khác nhau. Còn vụ án tham ô liên quan tới Đề án 112, sau vài lần gia hạn điều tra, đến cuối tháng Ba vừa rồi, VKSND tối cao lại phải tiếp tục trả hồ sơ để cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra bổ sung...
Cũng theo báo cáo này, ban chỉ đạo cùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ xây dựng quy chế phối hợp và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành quy định về “thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị”.
z Trao đổi với PV chiều qua (27-4), ông Phạm Chiến Khu, Giám đốc Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết tháng sau viện sẽ triển khai một cuộc điều tra dư luận xã hội về thực trạng tham nhũng và cảm nhận của người dân về hiệu quả của các biện pháp PCTN sau gần ba năm Luật PCTN được ban hành. Cuộc điều tra xã hội học này là theo đặt hàng của Ban chỉ đạo trung ương về PCTN, được thực hiện trên quy mô khá lớn, khoảng 3.000 phiếu hỏi với đối tượng đại diện cho các tầng lớp xã hội, vùng, miền trong cả nước.
NGHĨA NHÂN