Kết luận các tố cáo đối với chủ tịch thị xã Đồng Xoài

Trước đó, ông Lâm bị tố cáo sử dụng bằng THPT giả để đi học và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, cạo sửa giấy khai sinh để cải chính năm sinh trong hồ sơ đảng viên…

Theo kết luận, trước đó người dân đã tố cáo và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết và kết luận những nội dung tố cáo trên là không đúng. Tuy nhiên, người tố cáo cho rằng kết luận này không khách quan nên tiếp tục gửi đơn… Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thẩm tra, xác minh lại cho thấy ông Lâm không dùng bằng THPT như tố cáo mà sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp để đăng ký học ngành quản trị kinh doanh. Việc sử dụng giấy này là hợp lệ, phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cũng cho thấy việc cải chính năm sinh trong hồ sơ đảng viên của ông Lâm đã được cấp có thẩm quyền cho phép và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cạnh đó, kiểm tra trực tiếp bản khai sinh gốc mang tên Vương Đức Lâm sinh ngày 20-8-1960 thì không phát hiện dấu vết cạo sửa như tố cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kết luận các kết luận của Ủy ban Kiểm tra về từng nội dung tố cáo là đúng quy định, không bao che, bóp méo sự thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm