Khách sạn Đồng Khánh ở quận 5 cháy nghi do sét đánh

Đến cuối giờ chiều 12-4, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận 5, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều, hỏa hoạn bùng lên từ đỉnh tháp của khách sạn Đồng Khánh ở trên đường Trần Hưng Đạo B thuộc phường 7, quận 5.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh: HT

Lửa lớn nhanh chóng bao trùm đỉnh tháp khiến những người xung quanh hốt hoảng, hô hoán, kêu cứu. Các nhân viên của khách sạn cố gắng tiếp cận, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 5 điều nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường kéo vòi rồng lên tầng thượng để tiếp cận đám cháy.

Lửa được khống chế hoàn toàn sau đó khoảng hai giờ.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra cháy sét có đánh trúng đỉnh tháp. Ảnh: HT

Một số nhân chứng ở hiện trường cho biết thời điểm trước khi phát cháy có mưa lớn và giông sét đánh trúng đỉnh tháp khiến ngói rơi xuống đất.

Tuy nhiên, khi các nhân viên khách sạn đi kiểm tra thì không phát hiện điều bất thường.

Sau khoảng hai giờ, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Ảnh: HT

Hoả hoạn không gây thương vong về người nhưng làm một số tài sản trong khu vực đỉnh tháp bị hư hỏng, thiêu rụi.

Theo tìm hiểu, Khách sạn Đồng Khánh được thiết kế kết hợp theo lối kiến trúc Hoa - Việt, có lịch sử trên 55 năm và có 76 phòng ngủ đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm