Khẩn trương tìm kiếm ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Ngày 21-7, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Đài Thông tin duyên hải Phan Thiết và UBND thị xã La Gi tiếp tục phát thông tin hàng hải, giữ liên lạc với chủ tàu cá BTH 96876 TS; đồng thời, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực và các tàu cá đang hoạt động gần tọa độ nói trên tăng cường quan sát và tìm kiếm ngư dân bị rơi xuống biển.

Trước đó, UBND thị xã La Gi cũng đã huy động các tàu thuyền địa phương hiện đang hoạt động đánh bắt hải sản trong khu vực gần nơi tàu cá BTH 96876 TS có lao động bị nạn hỗ trợ chủ phương tiện tìm kiếm ngư dân mất tích.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo, ngày 16-7 tàu cá BTh 96876 TS (công suất 275 CV) hành nghề câu khơi. Chủ tàu là ông Hồ Ngọc Hóa, trú tại khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi, đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 06°58'N-110°14' (cách Đông Nam bãi Tư Chính khoảng 44 hải lý; cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 276 hải lý) thì thuyền viên Trần Tấn Đạt (43 tuổi) bị rơi xuống biển mất tích.

Mặc dù tàu BTh 96876 TS tổ chức tìm kiếm nhiều ngày liền nhưng bất thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm