Khẩn trương vệ sinh trường học để đón học sinh

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, có 1.500 cơ sở trường học được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều trường học đã được bàn giao. Dự kiến giữa tháng 11 sẽ hoàn tất chuyển giao toàn bộ trường học tại TP để sử dụng cho ngành GD&ĐT. Dự kiến học sinh khối 9, khối 12 sẽ trở lại trường từ tháng 12.

Nhân viên Trường THPT Nguyễn Du, quận 10 vệ sinh, lau chùi trường học sau khi được bàn giao để chuẩn bị đón học sinh trở lại trong thời gian tới.
Ảnh: NTCC

Phải khử khuẩn nhiều lần

Sau một thời gian Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh được trưng dụng làm nơi chứa nhu yếu phẩm phục vụ cho địa phương, ngày 16-10, trường đã được trao trả.

Ông Phan Văn Cư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau khi được bàn giao, nhân viên y tế xã đã thực hiện phun khử khuẩn một ngày. Sau đó, nhà trường tiếp tục khử khuẩn lần 2 và lau chùi, dọn dẹp, sơn sửa lại các phòng được sử dụng. Hiện công tác vệ sinh đã hoàn tất, giáo viên đã có thể vào trường để hội họp và làm việc.

Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Du, quận 10 lại được sử dụng làm khu cách ly F0 cho quận. Ngày 2-10, trường đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những ngày sau đó, y tế quận thực hiện khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường. Đến ngày 15-10, nhà trường mới tiếp nhận để thực hiện vệ sinh, sửa chữa.

“Từ ngày 15 cho đến nay, trường cho nhân viên vệ sinh, lau dọn từng phòng. Hiện trường đang kiểm kê lại các tài sản đã bị hư hỏng trong quá trình sử dụng để báo cáo quận. Đồng thời, trường thực hiện chỉnh trang lại hoa viên cây cảnh, tiếp tục phun khử khuẩn lần nữa để đảm bảo an toàn. Sau khi xong việc, trường sẽ trả hồ sơ cho học sinh đã tốt nghiệp, hồ sơ của những học sinh thi vào lớp chuyên, đồng thời sẽ thực hiện thu hồ sơ của học sinh khối 10” - ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

“Ngày 25-10, trường đã được bàn giao sau một thời gian được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến” - ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, nói.

Ông Tuấn cho biết trong cuộc họp phụ huynh mới đây, vấn đề được nhiều người quan tâm đó là việc tiêm vaccine cho học sinh và nhà trường sẽ tiến hành khử khuẩn, vệ sinh phòng học ra sao để an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Trường sẽ thực hiện khử khuẩn ba lần. Đầu tiên, y tế quận sẽ thực hiện khử khuẩn toàn bộ. Sau đó, họ sẽ chỉnh sửa lại khuôn viên như hiện trạng ban đầu.

“Trong quá trình sử dụng, 47 phòng học đều được tận dụng để điều trị bệnh nhân. Nhiều phòng, bệnh nhân có viết, vẽ lên tường. Do đó, trường có đề xuất với Sở GD&ĐT cấp kinh phí sơn mới toàn bộ để xóa đi các dấu vết của dịch bệnh. Và sở đã có văn bản chấp thuận. Sau khi sơn xong, nhân viên của trường sẽ vào lau bàn ghế, giặt rèm, khử khuẩn thêm lần này. Và sẽ thực hiện tổng vệ sinh thêm một lần trước khi chính thức đón học sinh” - ông Tuấn nói thêm.

 

Được UBND TP ưu tiên kinh phí sửa chữa

Kinh phí tu sửa trường học không nằm trong kinh phí chi thường xuyên của nhà trường nên các trường sẽ kiểm tra lại tình hình cơ sở vật chất, đưa ra dự toán tập hợp gửi về sở, từ đó Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính để trình UBND TP. Nói chung kinh phí sửa chữa trường học được UBND TP ưu tiên trong thời gian sắp tới.

Mất hơn tháng để sửa chữa

Trong quá trình sử dụng cho công tác phòng chống dịch, cơ sở vật chất tại nhiều trường bị xuống cấp trầm trọng. Vì thế trường học cần có thời gian và kinh phí để sửa chữa lại cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh đi học lại khi được TP cho phép.

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8, cho biết quận có 11 trường được trưng dụng làm khu cách ly F0. Ngày 20-10, 100% số trường đã được bàn giao.

“Ngay sau khi nhận lại cơ sở vật chất, các trường đã thực hiện vệ sinh, rà soát các thiết bị, đồ dùng hư hỏng, tiến hành sửa chữa, cải tạo theo kế hoạch của UBND quận. Kinh phí sửa chữa trường từ nguồn kinh phí của quận. Thời gian sửa chữa sẽ mất từ bốn đến năm tuần” - ông Dân chia sẻ thêm.

Trong khi đó, tại huyện Củ Chi, ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng GD&ĐT quận, cho hay đến thời điểm này một số trường đã được trả lại nhưng cần được sát khuẩn và tiến hành sửa chữa mới có thể đáp ứng được việc giảng dạy. Bởi trong quá trình trưng dụng, do sự vô ý của người dùng nên nhiều vật dụng trong trường bị hư hỏng nặng. Huyện đang thực hiện sát khuẩn và sửa chữa các trường. Hiện vẫn còn nhiều trường học đang được trưng dụng cách ly, chưa được bàn giao.

Quận Bình Tân có 66 trường công lập và ngoài công lập được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận, cho biết đã có chín trường được bàn giao. Quận đã thực hiện khảo sát chín trường này và sẽ thực hiện tu sửa lại những phần đã hư hỏng trong quá trình sử dụng. Các trường còn lại đến cuối tháng 10 sẽ được bàn giao hết.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm