Mở cửa trường học ở địa bàn dịch cấp 1, 2: Hợp lý

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn gửi UBND TP. Trong đó, đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2 sẽ tổ chức dạy học trực tiếp.

Học sinh cần được tiêm đủ hai mũi vaccine

Là phụ huynh có con đang học lớp 8 tại TP Thủ Đức, chị Nguyễn Thủy cho biết học sinh (HS) không thể học trực tuyến mãi, tuy nhiên tổ chức học trực tiếp vào thời gian nào thì cần phải tính toán kỹ. Thời điểm này vẫn chưa phù hợp vì dịch còn phức tạp, số ca mắc vẫn cao, độ phủ vaccine trong trường chưa đạt. Do đó, khoảng hai tháng nữa các con đi học sẽ hợp lý hơn.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thọ (quận 11), bày tỏ: “Tôi đồng tình với dự thảo về việc mở cửa trường học trong tình hình hiện nay. Thực tế, việc học online dù cố gắng và đầu tư như thế nào cũng khó có thể bằng dạy học trực tiếp. Nếu HS đã chích ngừa đầy đủ và ở vùng xanh thì nên cho các em đến trường. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ cố gắng đảm bảo các điều kiện trong bộ tiêu chí TP ban hành thì mọi thứ sẽ ổn”.

Bà Thảo cho biết thêm: Với tình hình dịch hiện nay, cần xác định việc sống chung, không thể kiểm soát một cách tuyệt đối. Trong khi đó, học trực tuyến kéo dài sẽ gây khó khăn cho HS trong việc tiếp thu. Vì thế, nếu đảm bảo các yếu tố an toàn thì nên tổ chức học tập trung.

Ông Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú), chia sẻ dự thảo tổ chức học trực tiếp phân theo địa bàn với các cấp độ dịch khá phù hợp. Với địa bàn có dịch cấp độ 1, 2, các em sẽ được học tập trung. Các trường ngoài công lập nếu đảm bảo an toàn có thể tổ chức nội trú, bán trú, xe đưa rước HS, điều này tạo điều kiện cho các trường khi mở cửa. Với khu vực có dịch cấp độ 3 thì phương án chỉ HS đầu cấp đi học là khá hợp lý.

“Cùng với vùng xanh thì điều kiện tiên quyết là toàn bộ HS phải được tiêm đủ hai mũi trước khi mở cửa. Bởi đây không chỉ là vấn đề của nhà trường mà còn là sự đồng thuận của phụ huynh. Nếu mới tiêm một mũi, phụ huynh vẫn chưa yên tâm cho con trở lại trường” - ông Độ nói thêm.

Học sinh TP.HCM được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại điểm tiêm Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1). Ảnh: NGUYỆT NHI

Giữa tháng 12, học sinh TP có thể đi học lại

Nếu nỗ lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng thì trong vòng một tháng, TP sẽ tiêm đủ hai mũi cho các em. Như vậy, giữa tháng 12, tại một số khu vực có thể cho HS đi học lại. Đây là điều mong mỏi của HS cũng như giáo viên, bởi dạy trực tuyến vừa mệt lại không có hiệu quả.

Nên khảo sát ý kiến phụ huynh

Đồng tình với dự thảo về việc tổ chức học trực tiếp, một số phụ huynh và nhà quản lý giáo dục cho rằng nên khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề này.

“Việc tổ chức dạy học trực tiếp cần phải cân nhắc kỹ càng. Theo tôi, nên lấy ý kiến phụ huynh về vấn đề này. Phụ huynh nào không đồng ý thì có thể tiếp tục cho con học trực tuyến” - chị Nga Phan, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh), chia sẻ.

Hiện dịch đang được kiểm soát, HS cấp II và III lại đang được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là những điều kiện quan trọng để tính đến việc mở cửa trường học.

“Đối với HS tiểu học, chưa có kế hoạch chích ngừa vaccine. Tuy nhiên, phụ huynh có thể tiêm cúm, phế cầu cho con rồi xem xét việc cho con trở lại trường. Thực tế, học online ở bậc này không hiệu quả, chưa kể những hệ lụy phát sinh từ việc sử dụng máy tính, điện thoại. Mặt khác, nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em mắc COVID-19 không có biến chứng nặng và nhanh khỏi” - vị phụ huynh này nói thêm.

Dù trường ở địa bàn thuộc vùng xanh nhưng hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận 10 vẫn cảm thấy lo nếu cho HS đi học lại.

Theo vị này, TP vẫn xuất hiện ca nhiễm mới mỗi ngày, các con còn nhỏ nên khả năng tự bảo vệ chưa cao. Vì thế cần tính toán kỹ các phương án. “Tiêm vaccine là giải pháp an toàn và tốt nhất cho HS. Vì thế, đối với những em đã được chích ngừa đủ thì nên tổ chức đi học, còn HS bậc tiểu học cần thêm thời gian. Hơn nữa, cần lấy ý kiến phụ huynh HS về vấn đề này” - vị này tâm tư.

Cùng quan điểm, ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè), cho rằng khi HS đã chích ngừa đủ hai mũi thì việc mở cửa trường là cần thiết. “Chúng ta phải chấp nhận sống chung với dịch, còn “zero COVID” là điều không thể. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, sở nên triển khai khảo sát phụ huynh về vấn đề này” - ông Bình nói thêm.

Gấp rút chuẩn bị đón học sinh

Hiện các quận, huyện thuộc cấp độ dịch 1, 2 đang triển khai các công việc để chuẩn bị đón HS trở lại khi tình hình cho phép.

Tại quận 7, ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng GD&ĐT, cho hay quận đang tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất, sửa chữa cơ sở vật chất tại các trường học theo kế hoạch để có thể kịp thời đáp ứng khi HS đi học lại. Thứ hai, quận cũng đang thực hiện chiến dịch tiêm vaccine cho các em HS từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Bởi mọi điều kiện phải chuẩn bị thật chu đáo mới đảm bảo được an toàn khi HS trở lại trường.

Tương tự, ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận 6, cho biết quận đang rà soát và thực hiện sửa chữa các cơ sở trường học đã được bàn giao sau một thời gian sử dụng cho công tác phòng chống dịch. Đến tháng 11, các trường học mới được trao trả toàn bộ. Song song đó, quận đang triển khai chích ngừa vaccine cho HS. Khi đã phủ được vaccine cho HS thì phụ huynh mới yên tâm về việc mở cửa trường học. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm