Khánh Hòa ngăn chặn việc hiến đất làm đường để phân lô

(PLO)- Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đề nghị tạm dừng việc tách thửa đối với các trường hợp có bố trí lối đi chung. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, ông Hoàng Lê Lin, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa, xác nhận cơ quan này vừa có văn bản đề nghị các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc bố trí diện tích để mở lối đi chung, sử dụng chung khi thực hiện thủ tục chia tách thửa đất cho đến khi có quyết định, quy định tách thửa mới.

Khánh Hòa sẽ tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung. Ảnh: TN.

Khánh Hòa sẽ tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung. Ảnh: TN.

Theo ông Lin, trước đó, UBND TP Nha Trang có kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở TN&MT yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai khi thực hiện phân lô, tách thửa để cấp giấy chứng nhận phải thực hiện đúng quy định theo quyết định của UBND tỉnh.

Các khu vực thực hiện phân lô, tách thửa phải có phương án phân lô, quy hoạch giao thông được chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt. Qua đó, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh xem xét tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung theo quyết định của UBND tỉnh.

Ông Lin lý giải thêm, việc tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung để chờ hướng dẫn mới liên quan đến quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

“Thực tế có một số gia đình sau khi hiến đất để làm lối đi chung và tách thửa đã thực hiện giao dịch mua bán. Hiện tỉnh chưa có quy định rõ ràng vì vậy chúng tôi tạm dừng để chờ hướng mới”- ông Hoàng Lê Lin thông tin.

Ông Lin cũng cho rằng việc tạm dừng để ngăn chặn tình trạng hiến đất làm đường để phân lô, tách thửa trái quy định. UBND TP Nha Trang cũng có thông báo không xem xét cấp giấy phép xây dựng đối với các khu vực tự phân lô, bán nền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm