Khoảng 1.000 doanh nghiệp của kiều bào Việt hoạt động tại Thái Lan

(PLO)-  Có thể khẳng định dư địa hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai nước vẫn còn rất lớn, nếu kết nối kinh tế trực tiếp giữa địa phương với địa phương, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Phan Chí Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nói như vậy tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan – Đà Nẵng năm 2022 diễn ra ngày 4-7 tại Đà Nẵng.

Đại sứ cho hay Thái Lan hiện là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 với hơn 600 dự án, tổng giá trị đạt trên 13 tỉ USD.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt 19,5 tỉ USD, riêng quý 1 năm 2022 đạt 5 tỉ USD. Hai nước đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỉ USD vào năm 2025.

Diễn đàn thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại tại Đà Nẵng và khoảng 70 doanh nhân kiều bào Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Thái Lan. Ảnh: TA

Diễn đàn thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, thương mại tại Đà Nẵng và khoảng 70 doanh nhân kiều bào Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Thái Lan. Ảnh: TA

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt ở Thái Lan có số lượng hàng trăm ngàn người, luôn hướng về quê hương, đất nước. Đây là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan.

Hiện ước có khoảng 1.000 doanh nghiệp của kiều bào ta đang hoạt động tại Thái Lan, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó nhiều doanh nghiệp rất thành công, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, logistics, dịch vụ, xây dựng, nhà hàng, khách sạn.

Một số doanh nghiệp kiều bào đã và đang mở rộng kinh doanh sang thị trường Việt Nam. Tuy nhiên con số đó vẫn còn khá khiêm tốn so với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn khác của Thái Lan.

“Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn trong hành trình đi qua 5 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, TP.HCM và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức đoàn các doanh nghiệp Thái Lan gốc Việt về Việt Nam, với số lượng tương đối lớn. Nhằm kết nối đầu tư, thương mại và du lịch với các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế của các địa phương Việt Nam với Thái Lan”- Đại sứ cho hay.

Lãnh đạo Sở Công thương TP Đà Nẵng cũng cho biết Thái Lan là thị trường tiềm năng của doanh nghiệp Đà Nẵng. Ngoài một số doanh nghiệp lớn của thành phố đã có quan hệ thương mại tốt với doanh nghiệp Thái Lan thì nhiều doanh nghiệp của Đà Nẵng hiện đang tìm hiểu cơ hội thị trường, tìm kiếm đối tác Thái Lan để hợp tác kinh doanh.

Kim ngạch xuất khẩu giữa Đà Nẵng với Thái Lan đạt trung bình trên 4 triệu USD/năm; nhập khẩu đạt trung bình 40 triệu USD/năm. Nhưng nhìn chung trị giá trao đổi thương mại hai chiều chưa thật sự tương xứng với tiềm năng của thành phố Đà Nẵng với các địa phương Thái Lan.

“Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian đến, việc xúc tiến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương Thái Lan...sẽ góp phần hiệu quả trong việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các bên”- lãnh đạo sở này cho hay.

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như giúp doanh nghiệp Đà Nẵng tìm kiếm đối tác, bạn hàng phù hợp tại Thái Lan. Ảnh: TA

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng như giúp doanh nghiệp Đà Nẵng tìm kiếm đối tác, bạn hàng phù hợp tại Thái Lan. Ảnh: TA

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết giai đoạn 2020-2021 là giai đoạn đầy thử thách với thành phố biển khi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhưng nửa đầu năm 2022, Đà Nẵng là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, dần lấy lại đà tăng trưởng. Thành phố đã trở lại, sẵn sàng chào đón du khách và đối tác đến trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng hàng đầu và tìm kiếm các hoạt động hợp tác đầu tư.

“Chúng tôi tin rằng thành phố Đà Nẵng luôn là điểm đến đáng tin cậy không chỉ cho các đối tác Thái Lan mà còn nhiều bạn bè quốc tế khác”- bà Yến nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm