Khoảng 280.000 du khách đến Đà Lạt dịp Tết Giáp Thìn 2024

(PLO)- Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ đón khoảng 280.000 du khách đến địa phương này trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tính từ ngày 8 đến ngày 10-2-2024, (từ 29 tháng Chạp đến hết Mùng 1 Tết Nguyên đán) có 35.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt.

Video: Khoảng 280.000 du khách đến Đà Lạt dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Trong số này có hơn 30.000 du khách trong nước; 5.000 khách quốc tế; trong đó có 20.000 khách đăng ký lưu trú.

Khoảng 280 ngàn du khách đến Đà Lạt dịp tết
Lâm Đồng có nhiều sản phẩm du lịch chất lượng để thu hút du khách dịp Tết năm nay. Ảnh: VT

Ngày 12-2, trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết dự kiến khách đến Lâm Đồng tập trung chủ yếu từ ngày 11 - 14-2-2024 (nhằm ngày mùng 2 - mùng 5 Tết Giáp Thìn).

Đây là thời điểm mà các khách sạn 3 - 5 sao phục vụ với công suất 90% - 95%; các loại hình khác công suất đạt khoảng 75% - 85%.

Cũng theo cơ quan quản lý du lịch tỉnh Lâm Đồng, dự kiến từ ngày 8-2 đến 14-2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn), tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng khoảng 280.000 lượt khách.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 20.000 lượt khách; khách qua lưu trú chiếm khoảng 160.000. Con số này kỳ vọng sẽ tăng khoảng 33,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo UBND tỉnh, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú được đảm bảo tốt.

Đến nay chưa ghi nhận sự cố nào đối với du khách cũng như vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

du-khach-3.jpg
Mùng 3 Tết, du khách bắt đầu về Đà Lạt chơi xuân. Ảnh: VÕ TÙNG

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan duy trì các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bội tín trong kinh doanh, nâng ép giá, chèo kéo du khách.

Bên cạnh đó cũng tăng cường kiểm tra không để du khách sử dụng không gian công cộng, công viên để tổ chức dã ngoại, ăn uống, cắm trại tự phát làm mất mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm