Không cơ cấu bí thư huyện ‘ém’ đất

Kết quả, đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 39 thành viên và chỉ định ông Nguyễn Văn Tám, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức bí thư Huyện ủy thay cho ông Phạm Ngọc Chính vừa chuyển đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, cuối tháng 5-2015, Tỉnh ủy đã công bố kết quả kiểm tra cho biết ông Chính đã thiếu trung thực, thiếu gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Theo đó, ông Chính có sáu lô đất có giấy đỏ nhưng chỉ kê khai ba lô. Ngoài ra, gia đình ông Chính mua đất lâm nghiệp do em vợ lấn chiếm, khai thác trái phép (với diện tích 8,2 ha tại Tánh Linh), trong đó ông Chính và vợ ông đứng tên 3 ha, còn hai con ruột ông, đều là công chức, mỗi người cũng đứng tên 2 ha. Với sai phạm này trước mắt đã không cơ cấu ông Chính vào cấp ủy ở địa phương.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm