Không thể thả nổi lãi suất

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền cho biết dự luật đã quy định cụ thể về phí và lãi suất. Theo đó, trong trường hợp cần thiết, để bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng và lợi ích của người tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước có quyền quy định cơ chế xác định phí, lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Trong điều kiện bình thường, các tổ chức tín dụng được phép tự do thỏa thuận lãi suất.

Tuy nhiên, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) vẫn tỏ ra băn khoăn bởi quy định trên có liên quan đến nhiều luật khác. Nếu hiểu như quy định trên thì tổ chức tín dụng hoàn toàn có quyền thỏa thuận lãi suất cả huy động lẫn cho vay. Trong khi đó, luật dân sự lại quy định các bên được phép tự thỏa thuận lãi suất với nhau nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. “Nếu quy định như dự thảo thì luật dân sự sẽ không thực hiện nữa. Vì Luật Các tổ chức tín dụng là luật mới nên đương nhiên phải theo” - bà Nga nói và đề nghị phải giải thích rõ vấn đề này.

Đại biểu Phạm Thị Loan (Hà Nội) cũng cho rằng phí và lãi suất nếu được thả nổi rất nguy hiểm. “Thời gian qua, các ngân hàng thương mại nâng mức phí khiến cho rối loạn. Do đó, chúng ta cần phải có công cụ quản lý” - bà Loan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng đồng tình rằng không thể bỏ lãi suất cơ bản. Tuy nhiên, ông lưu ý các đại biểu phải hiểu lãi suất cơ bản một cách linh hoạt là lãi suất chủ yếu, lãi suất chỉ đạo thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho biết dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng đưa ra Quốc hội đã tiến hành chỉnh lý nhiều quy định, trong đó có quy định cho phép công bố thông tin kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có những dấu hiệu bất ổn. Theo đó, trước nhiều ý kiến góp ý rằng cần xem xét đến những tác động tiêu cực do thông tin đưa ra, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống tín dụng, dự thảo luật đã điều chỉnh theo hướng giao Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc công bố thông tin, trong đó cân nhắc mức độ và thời điểm thích hợp để công khai thông tin.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm