Kiến nghị khởi động lại 13 dự án dang dở tại quận 5

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND quận 5 kiến nghị TP khởi động lại 13 dự án đang dang dở trên địa bàn nhằm phát triển hơn hoạt động kinh tế của quận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đã dẫn đầu đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.HCM làm việc với quận 5 về triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5 đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước đã giúp các đơn vị chủ động hơn khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đại diện UBND quận 5 cho biết đã triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Quận đã triển khai đề án giáo dục thông minh, y tế thông minh; hoàn tất việc kết nối camera giám sát tại 14 phường; đưa vào vận hành phần mềm tác nghiệp chuyên ngành quản lý đô thị; gắn mã QR trên giấy phép xây dựng; hoàn tất công tác đấu thầu số hóa dữ liệu lưu trữ của các phòng ban thuộc quận.

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5 nếu kiến nghị với đoàn giám sát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND quận 5 nếu kiến nghị với đoàn giám sát. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến hết tháng 10, quận 5 đã thu ngân sách 1.850 tỉ đồng, đạt hơn 95% dự toán pháp lệnh năm. Việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ, thuế sử dụng đất nông nghiệp đến nay đều đã vượt kế hoạch năm.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận 5 cho biết điểm khó mà quận gặp phải là hiện trên địa bàn có 13 dự án của Trung ương và TP.HCM, của các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đang dang dở, với tổng diện tích 7,5ha.

Theo Nguyễn Võ Xuân Kỳ, nếu những dự án này được khởi động sẽ đem lại bộ mặt khang trang cho đô thị, đồng thời hoạt động kinh tế của quận cũng phát triển.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu cho biết đoàn giám sát ghi nhận những kết quả tích cực mà quận đã đạt được trong những tháng đầu năm. Về kinh tế, mặc dù quận 5 với đặc điểm tự nhiên là diện tích nhỏ, cơ cấu kinh tế chủ yếu là hộ kinh doanh cá thể, khó có sự đột biến nhưng kinh tế phát triển rất ổn định.

Trong giai đoạn tới, ông Hiếu đề nghị quận 5 cần phát huy vai trò của trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp. Song song đó, cần có sự quan tâm đúng mức với các mô hình kinh doanh dịch vụ (gồm thương mại, du lịch) gắn liền với truyền thống và đặc thù nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống tại địa bàn.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM yêu cầu quận tăng cường thêm hoạt động tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp. Bên cạnh đó là thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe và giải quyết hiệu quả các ý kiến.

Về vấn đề dự án đất bị bỏ hoang, ông Lê Trương Hải Hiếu cho rằng nếu những khu vực này là đất công thì Ban Thường vụ Quận ủy nên báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy, đề xuất kiến nghị và lên phương án sử dụng hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm