Lâm Đồng: 2 công an cấp xã báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh được biểu dương toàn ngành

(PLO)- Hai trưởng công an cấp xã có nhiều cách làm hay, thiết thực và xây dựng nhiều mô hình sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công tác là tấm gương tiêu biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tuyên truyền gương Trưởng công an xã, thị trấn tiêu biểu trong toàn lực lượng.

Văn bản do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Công tác Đảng và Công tác Chính trị của Bộ Công an ký gửi Công an các địa phương.

Theo nội dung văn bản, thời gian qua, lực lượng công an xã, thị trấn đã hăng hái thi đua, nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương pháp làm việc, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở theo phương châm “gần dân, hiểu dân”, "lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên, Trưởng Công an thị trấn Madagui được xem là "bà đỡ cho những người hoàn lương". Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên, Trưởng Công an thị trấn Madagui được xem là "bà đỡ cho những người hoàn lương". Ảnh: VÕ TÙNG

Phong trào đã và đang ghi những dấu ấn góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chọn hai tấm gương Trưởng Công an xã, thị trấn tiêu biểu, có nhiều cách làm hay, thiết thực xây dựng nhiều mô hình sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công tác.

Đây là hai gương công an xã, thị trấn mà báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết tuyên truyền trong tháng 5-2023.

Cụ thể, Thiếu tá Hoàng Trung Kiên, Trưởng công an thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên đã mạnh dạn đề xuất và tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng mô hình “Tổ thăm gặp, vận động, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”.

Mô hình điểm ra mắt vào ngày 20-7-2021 do Thiếu tá Kiên trực tiếp làm tổ trưởng đã quản lý giúp đỡ bốn người được tha tù tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội và có công việc làm ổn định.

Tháng 7-2022, từ mô hình điểm ở Tổ dân phố 4, Công an thị trấn Mađagui đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn nhân rộng mô hình ở 12/12 Tổ dân phố quản lý, giúp đỡ 16 người tha tù trong diện tái hòa nhập cộng đồng theo quy định và 15 người quản lý theo diện rộng.

Hiện các tổ đã đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thị trấn.

Bộ Công an nhận định Thiếu tá Kiên đã cảm hoá, động viên, giúp đỡ những người được tha tù không tái phạm, chủ động tham mưu xây dựng nhiều mô hình hay được quần chúng nhân dân, lãnh đạo các cấp ghi nhận đánh giá cao.

“Báo Pháp luật TP.HCM ngày 5-5 đã có bài viết và đặt tên cho Thiếu tá Kiên là ""Bà đỡ" cho những người hoàn lương", văn bản của Bộ Công an nêu.

Gương điển hình công an xã, thị trấn tiêu biểu thứ hai được Bộ Công an tuyên dương là Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Thiếu tá Phước được Bộ Công an ghi nhận là Trưởng công an cấp xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trong đó, nổi bật nhất là Thiếu tá Phước đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, phối hợp bắt năm người trốn truy nã.

Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài ra, trong đợt cao điểm, Thiếu tá Phước đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức lực lượng bắt quả tang hai vụ đánh bạc, ba vụ tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền, giải tán ba nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đáng chú ý là việc tổ chức lực lượng kiểm tra, bắt quả tang một vụ hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu giữ tang vật gồm 146 hình hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 250 kg.

Từ những thành tích nêu trên, Bộ Công an quyết định thông báo gương của Trung tá Hoàng Trung Kiên, Trưởng công an thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai và Thiếu tá Hoàng Văn Phước, Trưởng công an xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đến công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc để tuyên truyền đến cán bộ, chiến sỹ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, chiến đấu, sẵn sàng xung phong đảm nhận nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, khâu yếu, việc khó, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài viết giới thiệu bốn gương tiêu biểu trong lực lượng công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có hai gương được Bộ Công an lựa chọn là gương tiêu biểu trong toàn lực lượng nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm