‘Lần đầu tiên tôi đi siêu thị nhờ Chợ Tết 0 đồng’

‘Lần đầu tiên tôi đi siêu thị nhờ Chợ Tết 0 đồng’

(PLO)- “Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ vào siêu thị mua đồ. Hôm nay, nhờ có ‘Chợ Tết 0 đồng’, tôi đã được trải nghiệm mua hàng tại siêu thị’.

Cô Lê Thị Dân, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ khoe phiếu mua hàng có giá trị 600.000 đồng khi trò chuyện với PV tại “Chợ Tết 0 đồng”.

Sáng 20-1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Coca Cola Việt Nam tổ chức chương trình “Chợ Tết 0 đồng” tại TP.HCM.

‘Lần đầu tiên tôi đi siêu thị nhờ ‘Chợ tết 0 đồng’
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (thứ 6 từ phải qua) cùng nhà tài trợ trao túi đi chợ cho người dân tại chương trình“Chợ Tết 0 đồng”

Chương trình sẽ hỗ trợ 2000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết vui xuân.

Theo đó, tại "Chợ Tết 0 đồng", mỗi người tham dự sẽ nhận 1 phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng. Các hộ gia đình sẽ ghé không gian của Siêu thị Coop lựa chọn nhu yếu phẩm cho ngày Tết.

Bên cạnh đó, mọi người còn được tham gia các hoạt động vui Tết như hái lộc xuân; làm đẹp, được ông đồ viết tặng chữ thư pháp và tư vấn chăm sóc sức khỏe…

Sau khi ghé quầy hàng bốc thăm trúng thưởng, cô Dân đã tới gian hàng thư pháp cũng mọi người xin chữ tài lộc trưng trong nhà vào dịp tết Nguyên đán sắp tới.

cho-tet-0-dong-3.jpg
Cô Lê Thị Dân, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ thích thú khi xin được chữ tài lộc tại gian hàng thư pháp của "Chợ Tết 0 đồng"

Nhà cô Dân có ba đứa con đã lập gia đình ở riêng. Cuộc sống của mấy đứa cũng không khá giả gì. Vì thế, vợ chồng cô vẫn phải làm mướn kiếm sống qua ngày. Chồng giữ ao tôm, còn cô thì xúc muối mướn.

“Hôm nay, tới đây tôi vui lắm. Tết đến được mọi người quan tâm cũng an ủi phần nào. Với tấm phiếu 600.000 đồng, tôi sẽ mua gia vị về nấu và chỉ mua đúng số tiền trên phiếu. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ vào siêu thị mua đồ vì không có nhiều tiền và sợ tốn kém. Nhờ có ‘Chợ Tết 0 đồng’, tôi mới biết vào siêu thị mua sắm như thế nào” - cô Dân bộc bạch.

cho-tet-0-dong-7.jpg
Bà Trần Thị Út, xã Đồng Hoà, huyện Cần Giờ khoe phiếu quà tặng mua hàng
z5089299457852_1bc7b342e24b2f3950df38c56da057c4.jpg
Bà Trần Thị Út được nhân viên hướng dẫn chọn lựa các sản phẩm

“Lần đầu tiên tới Nhà văn hoá Thanh niên tham dự chương trình, nhìn đâu cũng thấy lạ nên tôi sợ lạc” - bà Trần Thị Út, xã Đồng Hoà, huyện Cần Giờ nói và tiến vào siêu thị.

Các quầy hàng tại siêu thị di động đầy ắp đồ với mẫu mã đa dạng, được nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, bà Út vui mừng không kém.

“Trước giờ, tôi có đi siêu thị bên huyện nhưng cảm giác lần này khác hơn vì mua sắm không phải mất tiền. Tôi chỉ lấy đủ số tiền trên phiếu vì lấy dư đâu có tiền mua thêm” - bà Út nói và ghé quầy hàng tư vấn sức khoẻ để được chăm sóc.

cho-tet-0-dong.jpg
Người dân vào siêu thị mua hàng từ phiếu quà tặng

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết chương trình “Tết Nhân ái” được tổ chức nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết.

"Chợ Tết 0 đồng" là một trong những hoạt động hữu ích để hưởng ứng tích cực phong trào "Tết nhân ái" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

cho-tet-0-dong-6.jpg
Người dân được sơn móng tay miễn phí tại "Chợ tết 0 đồng"

Năm 2024, phong trào “Tết Nhân ái” bước sang năm thứ hai, kế thừa từ phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam được phát động từ năm 1999 nhằm huy động, kết nối rộng rãi sự tham gia từ cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần đối với những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân đón Tết.

cho-tet-0-dong-4.jpg
Bên cạnh đó, họ còn được hái lộc nhận quà xuân từ chương trình

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” năm 2024 với mục tiêu vận động ít nhất 1,2 triệu suất quà Tết, trị giá trên 700 tỷ đồng để tặng gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam... thông qua các hình thức trợ giúp bằng tiền, quà Tết, phiếu đổi quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, chương trình không chỉ trao các phần quà tết bằng tiền và hiện vật, mà còn tổ chức các hoạt động cộng đồng với mô hình “Hội Chợ - Tặng quà - Vui Tết".

Đọc thêm