Ấm áp “Chợ tết 0 đồng” dành cho người khó khăn

(PLO)-  Tiết trời Sài Gòn se lạnh nhưng cô Nguyễn Thị Dục, sống ở quận 1 lại cảm thấy ấm áp và được an ủi phần nào khi tham dự “Chợ tết 0 đồng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với công ty Coca-Cola Việt Nam tổ chức chương trình “Chợ tết 0 đồng” tại TP.HCM. Chương trình sẽ hỗ trợ 1000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón tết vui xuân.

Ấm áp “Chợ tết 0 đồng” dành cho người khó khăn

Người dân lựa hàng trong "Chợ tết 0 đồng"

Tại “Chợ tết 0 đồng”, mỗi gia đình sẽ được nhận 1 phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng để mua sắm các phần quà cần thiết cho gia đình trong bữa ăn đoàn viên ngày tết. Bên cạnh đó, mọi người còn được bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu trong dịp tết và tham gia các hoạt động giải trí như tặng chữ thư pháp.

Ấm áp “Chợ tết 0 đồng” dành cho người khó khăn

Cô Nguyễn Thị Dục tươi cười bên giỏ hàng của mình tại "Chợ tết 0 đồng"

Ghé vào siêu thị mua hàng, cô Dục được tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình. Với phiếu mua hàng 1 triệu, cô Dục dùng để mua một giỏ quà tết, một bao gạo, dầu ăn và một số gia vị khác. “Có chợ tết 0 đồng, tết này nhà tôi ấm rồi!” – cô Dục bày tỏ.

Chồng mất sớm, một mình cô Nguyễn Thị Liên Hoa, sống tại quận Bình Thạnh phải bươn chải để nuôi 3 đứa con nên người. Nay đã lớn tuổi, nên cô ở nhà trông cháu. “Cuộc sống khó khăn nên mấy đứa dù lập gia đình vẫn ở chung với mẹ trong căn nhà nhỏ. Công việc bấp bênh nên mọi sinh hoạt đều phải tiết kiệm” – cô Hoa nói.

Ấm áp “Chợ tết 0 đồng” dành cho người khó khăn

Tham dự chương trình, người dân được tư vấn sức khỏe miễn phí

Cũng theo cô Hoa, đây là lần đầu tiên cô được tham dự một chương trình ý nghĩa và thiết thực như thế. “Thay vì những nhận phần quà được chuẩn bị sẵn, với phiếu mua hàng, tôi có thể chọn mua những hàng hóa phù hợp với gia đình của mình” – cô Hoa cười bảo.

Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, cho biết Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai phong trào “Tết nhân ái” với mục tiêu vận động ít nhất 1 triệu suất quà tết để tặng 1 triệu gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19..Chương trình sẽ được thực hiện thông qua các hình thức trợ giúp bằng tiền, quà; khám bệnh; cắt tóc miễn phí và chợ 0 đồng.

Ấm áp “Chợ tết 0 đồng” dành cho người khó khăn

Gian hàng tặng chữ thư pháp thu hút nhiều người dân đến xin chữ

“Chương trình chợ tết 0 đồng không chỉ hỗ trợ 1000 hộ dân tại TP.HCM mà còn được Trung ương Hội và đơn vị tài trợ tổ chức tại Hà Tĩnh, Hà Nội và Bình Dương cho tổng số 3.000 người dân.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết thêm, trong dịp tổ chức tết nhân ái, thành hội đã phát động và phấn đấu thực hiện 80.000 suất quà tết cho người nghèo, khó khăn với tổng giá trị gần 32 tỷ đồng. Ngoài giá trị về vật chất, năm nay hội có nhiều loại hình chăm lo có giá trị về mặt tinh thần như gói bánh tét, bánh chưng tặng các hộ nghèo, gian hàng 0 đồng, tặng vé xe, bữa cơm đoàn viên..

“Tất cả những gì được các đơn vị ủng hộ đều được hội thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm làm sao để những người gặp khó khăn có một cái tết đầm ấm” – ông Sơn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm